Cục Phòng vệ thương mại
-
Mới đây, Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm mật ong có xuất xứ từ một số nước trong đó có Việt Nam.
-
Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Thái Lan (Mã vụ việc AD13-AS01)
-
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm mật ong có xuất xứ từ Argentina, Brazil, Ấn Độ, Ukraina và Việt Nam.
-
Mới đây, ngành chức năng của Australia đã quyết định lùi thời hạn ra kết luận điều tra chống bán phá giá với dây đai thép Việt Nam nhập khẩu vào nước này.
-
Theo nhận định của giới chuyên môn, bên cạnh lợi ích từ việc hàng rào thuế quan được gỡ bỏ, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) cũng đem lại nhiều nguy cơ lớn hơn từ các vụ điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.
-
Mới đây, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã có thông tin chính thức về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đường Thái Lan.
-
Phiên điều trần sẽ được tổ chức vào 15h ngày 25/2/2021 (giờ Ấn Độ) theo hình thức trực tuyến...
-
Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại, mới đây, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số chủng loại vật liệu hàn xuất xứ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia.
-
Bộ Thương mại Mỹ ban đầu xác định, các doanh nghiệp Việt có kim ngạch xuất khẩu lốp xe sang Mỹ chiếm 95,5%, không bán phá giá.
-
Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), vừa qua, Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với ghế bọc đệm xuất xứ Trung Quốc và Việt Nam