Cúm
-
Chiều 25.2, báo cáo của Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, đến nay dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 21 địa phương trên cả nước, với 67 ổ dịch. Số lượng gia cầm chết và tiêu hủy khoảng 64.000 con.
-
Ngày 24.2, Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, có thêm 3 tỉnh có dịch cúm gia cầm H5N1 là Phú Thọ, Bình Định và Trà Vinh. Như vậy, hiện cả nước còn 65 ổ dịch tại 20 tỉnh, số gia cầm mắc bệnh, chết là 61.611 con.
-
Ngày 24.2, Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, có thêm 3 tỉnh có dịch H5N1 là Phú Thọ, Bình Định và Trà Vinh.
-
Trước tình hình dịch cúm trên người và gia cầm diễn biến phức tạp, đe dọa bùng phát thành dịch lớn, ngày 23.2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với đại diện Bộ Y tế, Bộ NNPTNT và các địa phương về công tác phòng chống dịch cúm trên người.
-
Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở nhiều nơi, vịt chạy đồng đang trở thành mối lo vì có thể làm lan truyền virus cúm gia cầm đi nhiều nơi.
-
Các địa phương phát động, tổ chức và hỗ trợ việc thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng chống dịch cúm gia cầm” trên phạm vi cả nước từ ngày 22.2 đến 21.3.2014.
-
Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc xác nhận 3 người nhiễm H7N9 mới, trong đó có người chết.
-
Ghi nhận của PV NTNN tại một số tỉnh miền Trung cho thấy, mặc dù dịch cúm gia cầm (CGC) đã xuất hiện song người dân ở đây vẫn rất thờ ơ với dịch.
-
Ngày 20.2, TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, Bộ đang dự kiến kịch bản ứng phó với cúm A/H7N9 khi đã có ca bệnh trên người tại Việt Nam.
-
Sáng 19.2, Trạm thú y huyện Đức Phổ cho biết, 108 con vịt nuôi 60 ngày tuổi của hai ông Lê Đức Điều và Trần Văn Giỏi (xã Phổ Cường) bị sốc thuốc và chết ngay sau khi tiêm vaccine cúm A/H5N1.