Cường kích
-
Cường kích Su-22 là một trong những mẫu máy bay huyền thoại lâu đời đang được một số quốc gia trên thế giới sử dụng, nhưng mẫu chiến đấu cơ này có nhiều điểm yếu khi không chiến.
-
Một chiến đấu cơ Su-25 của Nga vừa bị rơi khi đang huấn luyện ở khu vực làng Chernigovka thuộc vùng Primorye.
-
Một đánh giá thú vị giữa hai loại tiêm kích hiện nay của quân đội Trung Quốc và Nhật Bản về khả năng giành chiến thắng nếu xung đột xảy ra.
-
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết các máy bay tiêm kích thuộc lực lượng phòng vệ trên không nước này đã cất cánh ngăn chặn máy bay quân sự Nga tiếp cận không phận.
-
Tờ Jane’s Defence Weekly (12.8) cho hay, Quân đội Hoàng gia Anh bắt đầu triển khai các máy bay cường kích Panavia Tornado GR.4 đến miền bắc Iraq để thực hiện hoạt động thu thập thông tin tình báo và giám sát trên không, tham gia chiến dịch chống lại phiến quân ISIL tại đây.
-
Qua các ảnh vệ tinh có thể cho phép nhìn thấy rõ khu căn cứ quân sự Sunchon của Triều Tiên, nơi đây là kho chứa của rất nhiều máy bay do Nga chế tạo.
-
Máy bay ném bom hiện đại Sukhoi-34 (Su-34) vừa chính thức được biên chế cho lực lượng không quân Nga. Theo tờ Lenta (Nga), dự kiến Bộ Quốc phòng Nga sẽ bổ sung khoảng 150-200 chiếc Su-34 cho không lực nước này. Hãy cùng khám phá "nội thất" chiếc Su-34.
-
Su-22M5 là gói nâng cấp tốt nhất dành cho cường kích Su-22, biến nó trở thành mẫu tiêm kích đa năng hiện đại có thể làm tốt nhiệm vụ đối không, đối đất, đối hải.
-
Một chiếc cường kích Su-25 của Nga đã bị rơi tại Kuban vào 20h17 (giờ Moscow) hôm qua. Thi thể của phi công đã được phát hiện trong khu vực rơi máy bay vào sáng nay.
-
Công ty chế tạo máy bay Embraer (Brazil) cho biết, họ đã bàn giao cho Không quân quốc gia này chiếc máy bay ném bom được nâng cấp đầu tiên A-1M (AXM).