Cương vùng kín suốt 5 ngày vì uống thuốc trầm cảm

Thứ tư, ngày 26/02/2014 09:59 AM (GMT+7)
Người phụ nữ bị cương cứng âm vật trong suốt 5 ngày sau khi uống thuốc chống trầm cảm. Cô đau đớn đến tột cùng và không thể đi đứng được.
Bình luận 0
Theo LiveScience, bệnh nhân 29 tuổi này đã phải nhập viện điều trị. Cô cho biết thường xuyên dùng thuốc kích thích ham muốn tình dục và gần đây còn dùng tăng liều để cải thiện "chuyện ấy".

Bệnh nhân vốn là một thành viên trong nhóm thử nghiệm lâm sàng về thuốc chống trầm cảm bupropion và trazodone. Cô đã dùng các loại thuốc này với mục đích tăng ham muốn tình dục. Cho đến khi bắt đầu cảm thấy đau và sưng tấy ở vùng kín, cô đã ngưng dùng thuốc, nhưng những triệu chứng ấy ngày càng tệ hơn.

Tác dụng phụ của thuốc trầm cảm có thể gây cương
Tác dụng phụ của thuốc trầm cảm có thể gây cương "cô bé". Ảnh: LiveScience.

Khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện âm vật cô biến thành màu tím và sưng to đến 2x0,7cm. “Cơn đau khiến cơ thể bệnh nhận suy nhược, vì vậy cô ấy không thể đi, ngồi hoặc đứng mà không cảm thấy đau”, theo báo cáo của các bác sĩ điều trị trên Tạp chí Y học tình dục.

Loại thuốc mà bệnh nhân dùng được xác định là wellbutrin và trazodone. Bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhân bằng các loại thuốc thông mũi như Sudafed để kích thích những thụ thể, với liều dùng 6 giờ một lần. Một ngày sau, bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.

Nhóm bác sĩ điều trị cho biết, tình trạng mà nữ bệnh nhân này mắc phải được gọi là priapism. Căn bệnh làm dương vật hoặc âm vật sưng phồng lên, gây đau đớn vô cùng và cương cứng kéo dài. Nó thường xảy ra ở nam giới nhưng trong một vài trường hợp, cũng có thể tác động đến phụ nữ.

Bệnh nhân đã phải nhập viện điều trị chứng priapism trong suốt 6 tiếng đồng hồ. Ảnh: LiveScience.
Bệnh nhân đã phải nhập viện điều trị chứng priapism trong suốt 6 tiếng đồng hồ. Ảnh: LiveScience.

Đôi khi, nguyên nhân gây bệnh priapism là tắc nghẽn mạch máu. Một số loại thuốc trị bệnh cũng có thể làm gián đoạn hoạt động bình thường của các dây thần kinh có vai trò kích hoạt cơ chế cương cứng (bằng cách mở rộng các động mạch trong dương vật). Các dây thần kinh này cơ bản đã “quên” đi nhiệm vụ thu hẹp các động mạch sau khi hưng phấn tình dục đi qua, dẫn đến chứng priapism.

Bện cạnh đó, những tác nhân khác có thể gây ra căn bệnh này bao gồm thuốc chống trầm cảm (trường hợp người phụ nữ trên là một minh chứng), thuốc chữa rối loạn chức năng cương cứng và một vài loại thuốc hỗ trợ kích thích.
VnExpress (Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem