TT Putin động viên mẹ các binh sĩ Nga chiến đấu ở Ukraine

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ sáu, ngày 25/11/2022 18:47 PM (GMT+7)
Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp và động viên mẹ của các binh sĩ đang chiến đấu ở Ukraine nhân dịp Ngày của Mẹ khi cuộc xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ 10.
Bình luận 0
TT Putin động viên mẹ các binh sĩ Nga chiến đấu ở Ukraine; Đức từ chối chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Tass.

Theo Alarabiya, các quan chức Mỹ nói rằng, cuộc chiến ở Ukraine đã giết chết và làm bị thương hàng chục nghìn binh sĩ của cả hai bên. Cuộc chiến cũng đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Hàng trăm nghìn binh sĩ Nga đã được triển khai đến Ukraine chiến đấu - trong đó có hơn 300.000 quân nhân dự bị vừa được động viên nhập ngũ vào tháng 9.

“Vào đêm trước Ngày của Mẹ, được tổ chức ở Nga vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp gỡ mẹ của các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt”, Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố.

Điện Kremlin cho biết thêm rằng, nhà lãnh đạo Nga sẽ gặp mẹ của các quân nhân dự bị được gọi nhập ngũ cũng như các quân nhân chuyên nghiệp của lực lượng vũ trang Nga.

Tông thống Putin đã nói rằng ông không hối tiếc về việc phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine và coi cuộc chiến như một bước ngoặt khi Nga cuối cùng đã đứng lên chống lại chủ nghĩa bá quyền kiêu ngạo của phương Tây.

Ukraine và Nga không cập nhật thiệt hại của họ trong cuộc chiến. Lần cuối cùng Nga công khai những tổn thất của mình là vào ngày 21/9, khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết 5.937 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Nhưng con số đó thấp hơn nhiều so với hầu hết các ước tính quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Đức mới đây bác yêu cầu của Ba Lan về việc chuyển tổ hợp phòng không Patriot cho Ukraine, nhấn mạnh tên lửa này chỉ được dùng ở các quốc gia NATO.

"Những tên lửa Patriot là một phần của hệ thống phòng không tích hợp của NATO, có nghĩa rằng chúng chỉ được triển khai trong lãnh thổ các nước NATO.", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết.

Tuy nhiên, Đức đã chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ba Lan nhằm bảo vệ không phận nước này, sau khi một tên lửa rơi xuống lãnh thổ ở miền Đông Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng hồi tuần trước. Ba Lan cho biết sẽ đề xuất triển khai thêm tên lửa Patriot đến sát biên giới với Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem