Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến
-
Tối qua 11/12, Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm tại các khu đất quốc phòng trên đường Tôn Đức Thắng. TP.HCM. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng, cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến được giảm 6 tháng tù giam.
-
HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Văn Hiến có hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, nhưng phạm tội không vụ lợi; có nhân thân tốt; gương mẫu trong công tác, có nhiều cống hiến trong công tác chiến đấu... nên tuyên mức án dưới khung.
-
Bị cáo Nguyễn Văn Hiến thấy có phần lỗi của mình trong vụ án 3 khu đất quốc phòng của quân chủng hải quân bị rơi vào tay tư nhân, khiến nhà Nước thiệt hại hơn 939 tỉ đồng.
-
Tại phiên toà sáng 20-5, VKS quân sự trung ương đề nghị HĐXX phạt ông Nguyễn Văn Hiến 3-4 năm tù, Đinh Ngọc Hệ 20 năm tù.
-
Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”) gây lũng đoạn chính sách phát triển kinh tế, làm hư hỏng một số lượng không nhỏ đội ngũ cán bộ nhà nước, trong đó có cả cán bộ cao cấp của quân đội.
-
Tại phiên toà cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến cho biết bị cáo chưa từng một ngày được đào tạo quản lý kinh tế, nhất là quản lý đất đai.
-
Sáng nay (19/5), phiên xử vụ Đinh Ngọc Hệ (còn có tên gọi Út “trọc”, Út Hệ, Út) và đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Tòa đã yêu cầu bị cáo Đinh Ngọc Hệ bước lên bục khai báo.
-
Tại phiên tòa, cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến thừa nhận Quân chủng Hải quân không có thẩm quyền chuyển đổi đất quốc phòng sang làm kinh tế, cá nhân; bản thân không hiểu biết, “thiếu sát sao, quyết liệt”.
-
Trong vụ án Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) có 8 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong số này có duy nhất 1 bị cáo nữ, bị cáo cũng là người thân của Út “trọc”.
-
Sáng nay 18/5, ông Nguyễn Văn Hiến (cựu đô đốc Tư lệnh Hải quân, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng) cùng nhiều cựu cán bộ cấp cao của Quân chủng Hải quân hầu tòa trong vụ án sai phạm về quản lý đất đai.