Cựu tổng thống Nga tuyên bố EU phải chịu 'hậu quả ngọt ngào' sau các lệnh trừng phạt

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 27/05/2022 12:27 PM (GMT+7)
Phương Tây đã cảm nhận được "hậu quả ngọt ngào" của các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm 26/5, ông cũng nhấn mạnh các biện pháp này sẽ được duy trì "trong một thời gian rất dài nữa".
Bình luận 0
Cựu tổng thống Nga tuyên bố EU phải chịu 'hậu quả ngọt ngào' sau các lệnh trừng phạt  - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik

Kể từ khi bắt đầu Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh và nhiều quốc gia khác đã áp đặt những hạn chế khắc nghiệt đối với Moscow. Nga coi các biện pháp này là "bất hợp pháp" và "không hợp lý".

Phát biểu tại diễn đàn về kinh doanh của đảng Nước Nga Thống nhất, ông Medvedev, người hiện đang giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói rằng "phương Tây đang tự đưa mình vào một cuộc khủng hoảng toàn cầu".

Ông nói: "Trên thực tế, người châu Âu đã cảm nhận được tất cả những hậu quả ngọt ngào của các lệnh trừng phạt chống Nga, bao gồm siêu lạm phát, giá nhiên liệu, nhà ở, tiện ích, thực phẩm, hàng hóa tăng cao, cắt giảm việc làm..."

Ông Medvedev thừa nhận rằng Nga cũng đang gặp phải một số khó khăn nhưng theo ông, điểm khác biệt giữa Moscow và phương Tây là Điện Kremlin có "một mục tiêu cao cả".

Ông nói thêm, Nga sẽ chuẩn bị cho việc các biện pháp trừng phạt được duy trì trong một thời gian dài.

"Chúng tôi hiểu rằng những biện pháp trừng phạt này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nhà nước Nga, và chúng sẽ tiếp tục trong một thời gian rất dài", ông nhấn mạnh.

Theo quan điểm của Medvedev, các lệnh trừng phạt này còn khó khăn hơn nhiều so với đại dịch Covid-19.

Phát biểu của cựu tổng thống được đưa ra sau khi Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin cảnh báo rằng "nỗi ám ảnh trừng phạt" của phương Tây chắc chắn sẽ dẫn đến "những hậu quả khó lường" cho cả EU và các nước nghèo nhất thế giới "vốn đã phải đối mặt với nguy cơ đói kém" . 

Trong ba tháng qua, Nga đã gặp phải những hạn chế kinh tế chưa từng có. Cụ thể, Mỹ đã đặt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của nước này, trong khi EU hiện đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ sáu và cũng đang xem xét lệnh cấm dầu. 

Nga cũng bị cắt khỏi Hiệp hội Viễn thông Liên Ngân hàng và Tài chính Quốc tế (SWIFT). Nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân của Moscow bị trừng phạt, trong khi một nửa dự trữ ngoại hối của quốc gia bị đóng băng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem