Ukraine đang hồi sinh chiếc máy bay lớn nhất thế giới

Lê Phương (Yahoo News) Thứ sáu, ngày 27/05/2022 08:38 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã tuyên bố nước này sẽ chế tạo chiếc Antonov An-225 Mriya thứ hai để thay thế cho chiếc đã bị phá hủy tại một sân bay gần Kiev vào cuối tháng 2/2022.
Bình luận 0
Ukraine đang hồi sinh chiếc máy bay lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Chiếc máy bay An-225 Mriya của Ukraine. Ảnh: Getty

Trong cuộc họp trực tuyến với các sinh viên Ukraine, tổng thống cho biết chiếc máy bay mới sẽ được dành tặng cho các phi công thiệt mạng trong cuộc xung đột, đặc biệt là những người đã ngã xuống khi bảo vệ Mariupol.

Ông Zelensky nói: "Hồi sinh lại Mriya để tưởng nhớ các vị anh hùng là một hành động đúng đắn".

Được đặt tên theo từ tiếng Ukraine có nghĩa là "giấc mơ", Mriya là một máy bay chở hàng khổng lồ do hãng sản xuất máy bay Antonov chế tạo vào cuối những năm 1980. 

Mriya phiên bản đầu thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1988. Chiếc máy bay giữ một số kỷ lục thế giới về kích thước, sải cánh, trọng lượng và trọng tải trước khi bị phá hủy. Máy bay khổng lồ nặng 285 tấn, có kích thước 84m và có sải cánh dài 88m (khoảng năm rơ moóc bán tải được thiết lập từ đầu đến cuối).

Antonov ban đầu dự định tung ra hai chiếc Mriya, nhưng việc xây dựng chiếc thứ hai đã bị chấm dứt vào năm 1994 do thiếu kinh phí.

"Chúng tôi muốn xây dựng nó, chúng tôi cần 800 triệu USD", ông Zelensky nói thêm. "Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về đề xuất thiết kế chiếc Mriya thứ hai, nhưng vẫn chưa thấy tiền".

Chiếc máy bay mới chỉ hoàn thành khoảng 70% và đã nằm không trong 30 năm qua. Các thiết bị điện tử hàng không và nhiều thành phần khác đã lỗi thời, vì vậy việc hồi sinh chiếc máy bay sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Tổng thống Zelensky đề nghị 800 triệu USD, nhưng con số thực sự có thể nhiều hơn.

Ukroboronprom, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ukraine do Antonov điều hành, cho biết hồi tháng 2/2022 rằng việc đóng một chiếc Mriya mới sẽ tiêu tốn hơn 3 tỷ USD và mất 5 năm để hoàn thành. Không chỉ vậy, An-225 tốn khoảng 30.000 USD một giờ để vận hành.

Antonov thậm chí đã thử huy động vốn từ cộng đồng cho dự án. Hy vọng rằng giấc mơ này có thể trở thành hiện thực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem