Đà Nẵng: Dạy nghề trồng hoa cho nông dân bị thu hồi đất

Thứ hai, ngày 27/05/2013 15:37 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản cho biết, Chi cục vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề trồng hoa cao cấp cho 35 học viên của xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.
Bình luận 0

Đây là những lao động nông thôn thuộc đối tượng bị thu hồi đất sản xuất của xã. Trong thời gian đào tạo 3 tháng, các học viên sẽ được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại hoa cao cấp như hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa loa kèn… được các nghệ nhân giàu kinh nghiệm truyền đạt kỹ thuật trồng các loại hoa, cây cảnh khác.

Khóa học sẽ trang bị cho các học viên kỹ thuật trồng các loại hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; từng bước xây dựng làng trồng hoa chuyên canh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem