Đặc sản Tết ở Đà Nẵng: 5 món không thể quên

Thứ ba, ngày 04/02/2014 09:33 AM (GMT+7)
Đến với vùng đất Quảng Nam-Đà Nẵng đúng dịp Xuân về, chắc chắn bạn sẽ rất thích những món từng là “của ngon, vật lạ” và rất đỗi thân quen ở xứ này. Bạn sẽ chọn món nào để thưởng thức và tặng người thân?
Bình luận 0

img 1. Nước mắm Nam Ô là sản vật của một làng chài nhỏ nằm dưới chân đèo Hải Vân. Trải qua bao thăng trầm nay nước nắm Nam Ô trở thành một thương hiệu nổi tiếng của Đà Nẵng. Nguyên liệu chính của loại nước mắm này chính là cá cơm than, thường được đánh bắt vào tháng 3 âm lịch - thời điểm cá chứa nhiều chất đạm, những con cá tươi ngon nhất sẽ được đem đi ủ muối để làm mắm.
img Một điều chú ý là Chum ủ cá phải được làm bằng gỗ mít, dưới đáy phải chèn sạn; không được rửa cá bằng nước ngọt vì khi làm như thế thì cá sẽ dễ bị ươn và không để lâu được. Thông thường một chum như vậy thì có thể ủ được từ 200-300 ký cá, ủ trong vòng một năm trời. Khi trộn cá với muối phải thật đều tay, xếp chồng lên nhau nhưng không được làm nát cá. Sau đó, đem ủ trong phòng tối, kín gió, khoảng 7 tháng thì gỡ chum ra muối lại lần nữa rồi chờ cho đến khi có một lớp men trắng bám trên bề mặt thì mới hoàn thành.
img 2. Bánh tráng Đại Lộc. Với người xứ Quáng, đây là món không thể thiếu trong những món ăn ở Đà Nẵng như “bánh tráng cuốn thịt heo”, “ram cuốn cải”, và nhất là trong mâm cỗ cúng ngày tết.
img Bánh tráng Đại Lộc rất đặc biệt, nếu như ta ăn, biết cách nhúng nước thì bánh sẽ rất dẻo, không dính tay, là nguyên liệu không thể thiếu trong món “bánh tráng cuốn thịt heo”.
img 3. Chả bò Đà Nẵng. Nguyên liệu thịt của món này phải tươi nóng, giã liền tay. Khi nấu cũng phải canh nhiệt độ vừa phải, gia vị nêm vừa tay sao cho khi nấu vẫn giữ nguyên được mùi vị. Lá chuối dùng để bó chả được nhúng sơ qua nước nóng cho mềm để khi buộc không bị vỡ, chả mới chắc nịch được.
img 4. Tré Bà Đệ. Món này tuy lạ miệng nhưng cũng kén người ăn. Ngay người dân Đà Nẵng nào phải sành ăn mới cảm nhận hết được hương vị ngon riêng của tré bà Đệ.
img Tré còn là món nhậu "khoái khẩu" của đấng mày râu, cũng là món quà biếu có ý nghĩa vào các dịp lễ tết.
img 5. Bánh khô mè Cẩm Lệ, loại bánh không thể thiếu trong dịp tết cổ truyền ở Đà Nẵng.
img Bánh khô mè có 2 loại, là bánh nổ và bánh mè. Nguyên liệu chính vẫn là bột gạo nếp, chỉ khác nhau ở lớp vỏ ngoài.
img Để làm ra được một miếng bánh khô mè cần trải qua nhiều công đoạn, từ việc rang mè, làm nổ nếp, nấu đường. Chỉ có khi chăm chút từng lát bánh như vậy thì mới tạo nên một mẻ bánh ngon.
Huyền Phương (Tổng hợp - nguồn Phong tục/DLV) (Huyền Phương (Tổng hợp - nguồn Phong tục/DLV))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem