Đại án "bầu Kiên" sẽ kéo dài trong 15 ngày

Thứ sáu, ngày 28/03/2014 14:01 PM (GMT+7)
Theo lịch dự kiến, từ ngày 16 đến 29.4, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên ("bầu Kiên") và đồng phạm.
Bình luận 0
Sáng nay (28.3), LS Vũ Ngọc Chi (Đoàn luật sư TP.Hà Nội, người tham gia tố tụng phiên tòa với tư cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can Huỳnh Quang Tuấn) cho biết, ông đã lên TAND TP.Hà Nội để liên hệ, tuy nhiên cán bộ tòa thông báo chưa có quyết định chính thức về việc đưa vụ án "bầu Kiên" ra xét xử.

img
Nguyễn Đức Kiên ("bầu Kiên").

Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, dự kiến chiều nay các cơ quan tiến hành tố tụng vụ án này mới xem xét lịch dự kiến đưa vụ án ra xét xử từ ngày 16 đến 29.3, sau đó mới ra quyết định chính thức.

Theo cáo trạng truy tố lần 3, Nguyễn Đức Kiên (SN 1964, trú ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) bị truy tố 4 tội danh: "Trốn thuế", "Kinh doanh trái phép", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong vụ án này có tổng cộng 9 bị cáo. Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự (điểm a quy định là chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên). Các bị cáo Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lý Xuân Hải, Huỳnh Quang Tuấn, bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự, tội phạm và hình phạt có mức án từ 10 năm đến 20 năm.

Được biết, thẩm phán Nguyễn Hữu Chính - Phó Chánh án TAND TP.Hà Nội - sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tọa. Trước đó, dự kiến người giữ vị trí chủ tọa là thẩm phán Nguyễn Quốc Thành - Phó Chánh tòa Hình sự. Tham gia bào chữa tại tòa dự kiến có 15 luật sư.
Lương Kết (Lương Kết )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem