-
Dù mới bị bắt nhưng cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) vẫn tham dự phiên tòa. Tại đây ông đã kháng cáo quyết định khởi tố vụ án theo bản án sơ thẩm, đồng thời cho rằng mình không phạm tội.
-
Đại diện VKS cho rằng trong bản án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ rút số tiền 5.910 tỷ đồng không có chữ ký của chủ tài khoản...
-
“Chính sách thu hút đầu tư của Đà Nẵng là thông thoáng, cũng bởi vì sự thông thoáng này mà họ (tức những lãnh đạo tập đoàn Thiên Thanh đang hầu tòa – PV) lợi dụng để làm điều sai trái. Giờ họ đổ trách nhiệm cho thành phố hòng chạy tội”.
-
Bị cáo Phạm Công Danh cho rằng mình không hề sai trong việc lập các hồ sơ vay gần 5.000 tỷ từ VNCB, đồng thời ám chỉ Đà Nẵng sai khi không giao mặt bằng đẩy đủ cho mình.
-
Liên quan đến hành vi lập hồ sơ khống, nâng giá trị tài sản thế chấp để lập hồ sơ vay của VNCB gần 5.000 tỷ đồng, nhiều bị cáo là cựu lãnh đạo VNCB đã vòng vo, né tránh trách nhiệm.
-
Tại phiên tòa sáng 24.8, bà Trần Ngọc Bích cùng luật sư bảo vệ quyền lợi cho nhóm của bà đã đặt nhiều câu hỏi về trách nhiệm của VNCB trong việc để Phạm Công Danh và đồng phạm rút 5.190 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của bà (không có chữ ký của tài khoản).
-
Cho rằng mình không phạm tội, không làm sai quy trình và gây thiệt hại cho ngân hàng nên nhiều bị cáo trong vụ đại án gây thất thoát hơn 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã “sốc” khi bị khởi tố.
-
Cho rằng luật sư của bà Trần Ngọc Bích truy vấn mình, bị cáo Phạm Công Danh đã lớn tiếng phản ứng, quát lại khiến HĐXX phải cảnh cáo bị cáo này tại phiên tòa.
-
Từ một công ty TNHH hai thành viên với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, sau 10 năm Thiên Thanh đã có số vốn hàng ngàn tỷ đồng. Đây được xem là cơ sở để Phạm Công Danh nhảy vào lĩnh vực ngân hàng và dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.
-
Tại phiên tòa xét xử vụ thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng ở Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) sáng nay (25.7), các bị cáo có liên quan đều được HĐXX làm rõ về việc “thổi” giá đất sân vận động (SVĐ) Chi Lăng.