Đại hội VIII Hội NDVN: Hợp tác quốc tế, ngoại giao nhân dân góp phần hỗ trợ nông dân Việt Nam

Trần Quang (ghi) Thứ sáu, ngày 22/12/2023 06:30 AM (GMT+7)
Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các thách thức an ninh phi truyền thống khác, Hội Nông dân Việt Nam đã vận động quốc tế hỗ trợ 276,86 tỷ đồng để triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và có 721.114 hội viên, nông dân được hưởng lợi trực tiếp...
Bình luận 0
Đại hội VIII Hội NDVN: 721.114 hội viên, nông dân được hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình, dự án quốc tế - Ảnh 1.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí In-la-văn Kẹo-bun-phăn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ngày 15/11/2023.

Với những kết quả đạt được và chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Báo điện tử Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn ông Mai Bắc Mỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) về công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế của Hội NDVN trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, từ ngày 25-27/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, TP.Hà Nội.

Hội vận động quốc tế trên 276 tỷ đồng để triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ

-Trong nhiệm kỳ VII, công tác tham mưu của Ban Chuyên môn với Ban Thường vụ, Thường trực về công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế gồm những gì?

-Trong thời gian qua, Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy vai trò là đơn vị tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội về công tác đối ngoại nhân dân của Hội nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Hội theo đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng với phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả" theo nguyên tắc "Dĩ bất biến ứng vạn biến" của Bác Hồ mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết là chiến lược ngoại giao cây tre.

Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội xây dựng nội dung, chương trình và chỉ đạo Hội ND các cấp tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết về chuyên đề tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ban đã chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội sơ kết, tổng kết 01 Nghị quyết, 02 Chương trình quan trọng là xương sống, kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội giai đoạn 2014 – 2020. 

Đồng thời, tham mưu Đảng đoàn Hội NDVN tổ chức đánh giá và xây dựng 02 báo cáo lớn, quan trọng về công tác đối ngoại của Hội nhằm giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân thực chất, hiệu quả, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về tham mưu ban hành các văn bản về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, năm 2020, Ban đã tham mưu xây dựng 03 Kế hoạch và 01 Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư; chủ trì dự thảo và tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành 02 Quy chế để quản lý thống nhất, hiệu quả, đúng mục đích, tuân thủ các quy định của Đảng, Nhà nước, công khai, minh bạch về hoạt động đối ngoại và quản lý nguồn vốn ngoài nước của Hội;

Tham mưu Đảng đoàn Hội NDVN chỉ đạo Ban Thường vụ Trung ương Hội nghiên cứu, ban hành 01 kết luận và 01 kế hoạch trên cơ sở tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chương trình liên quan đến công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Ban Thường vụ Trung ương Hội đã được triển khai trong thời gian qua, đồng thời thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và Chỉ thị mới của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các Chương trình về xúc tiến vận động viện trợ nước ngoài, tổ chức đưa cán bộ, hội viên nông dân đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và quảng bá nông sản hàng hóa ở nước ngoài giai đoạn tiếp theo. 

Ban đang tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch vận động các đối tác, tổ chức quốc tế viện trợ nguồn vốn để xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm thực hiện Kế hoạch của Đảng đoàn Hội NDVN thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Đại hội VIII Hội NDVN: 721.114 hội viên, nông dân được hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình, dự án quốc tế - Ảnh 2.

Giám đốc sở Nông nghiệp tỉnh Yamanashi - ông Masanao Okubo giới thiệu với Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN Phạm Tiến Nam và Đoàn công tác về kỹ thuật canh tác nho theo phương pháp hữu cơ của nông dân tỉnh Yamanashi, Nhật Bản (tháng 9/2023).

-Những kết quả nổi bật, những hoạt động, sự kiện nổi bật, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo của TƯ Hội đối với các cấp Hội trong công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế như thế nào?

- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội NDVN trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào thành tựu đối ngoại chung của công tác đối ngoại nhân dân, bên cạnh hai trụ cột là đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. 

Hội tăng cường, củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với 76 tổ chức, đối tác quốc tế, tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ trương vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các đối tác truyển thống như Lào, Campuchia, Cuba...; trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Nông dân Thế giới (WFO) vào năm 2022 sau 10 năm là quan sát viên, qua đó tranh thủ nguồn lực để triển khai các chương trình, dự án phục vụ cho công tác Hội và phong trào nông dân.

Trong thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các thách thức an ninh phi truyền thống khác, Hội đã nỗ lực vận động được 276,86 tỷ đồng để triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các chương trình, dự án quốc tế đã hỗ trợ 721.114 hội viên, nông dân hưởng lợi trực tiếp, hỗ trợ phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp. 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho trên 1.000 giảng viên nguồn là cán bộ Hội cơ sở, chi, tổ Hội và nông dân giỏi; tổ chức các đoàn cán bộ, hội viên, nông dân đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa bàn trong nước và học tập các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả ở nước ngoài, qua đó đẩy mạnh quảng bá nông sản đặc trưng giữa các vùng miền trong nước và với bạn bè quốc tế.

Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Hội ND các tỉnh, thành phố tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, đào tạo nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan hệ với bạn bè và đối tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc. 

Ban đã chủ động tổ chức hoặc kết hợp tổ chức các chuyến đi kiểm tra, giám sát hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Hội.

Trung ương Hội hướng dẫn Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ trong sản xuất nông nghiệp; phòng chống lao; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển hợp tác xã, sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, marketing, nghiên cứu thị trường, kỹ năng vận động chính sách, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh; tuyên truyền về canh tác lúa thân thiện với môi trường, bảo hiểm nông nghiệp; đảm bảo an sinh cho nông dân trồng lúa, nuôi tôm, tiếp nhận, hỗ trợ và chuyển gửi người bị bạo lực giới tại cộng đồng...; tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Từ những kết quả tích cực thu được từ các chương trình, dự án đã tạo tiền đề để Hội Nông dân các cấp huy động được thêm nhiều nguồn lực đối ứng hỗ trợ nông dân. Ngoài việc phối hợp triển khai, thực hiện các Chương trình, dự án quốc tế do Trung ương Hội trực tiếp vận động, Hội Nông dân một số tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với sở, ban, ngành, doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan tại địa phương về hợp tác quốc tế, vận động các đối tác quốc tế tài trợ và hỗ trợ cho nhiều hội viên, nông dân bằng các hình thức đa dạng. 

Qua đó, cái được lớn nhất đối với cán bộ Hội, hội viên nông dân không chỉ là chất lượng và số lượng nông sản được nâng cao mà quan trọng hơn là học được công nghệ sản xuất kinh doanh hiện đại và văn hóa luôn luôn coi "khách hàng là thượng đế" đồng nghĩa Việt Nam đã và đang hội nhập thành công.

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố có xã giáp biên tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước bạn truyền thống như Lào, Campuchia, Cuba.

Hội Nông dân một số tỉnh, thành phố đã xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình đưa cán bộ, hội viên, nông dân đi thăm quan, nghiên cứu, học tập ở nước ngoài và được cấp uỷ, chính quyền phê duyệt. 

Đại hội VIII Hội NDVN: 721.114 hội viên, nông dân được hưởng lợi trực tiếp từ các chương trình, dự án quốc tế - Ảnh 3.

Ông Mai Bắc Mỹ, UVBTV, Trưởng ban ĐN&HTQT TW Hội thăm và đánh giá mô hình canh tác lúa tại tỉnh Thái Bình trong khuôn khổ dự án "Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam" (tháng 4/2021).

Thu hút công nghệ chế biến sâu để nâng cao giá trị nông sản Việt

-Định hướng công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế trong nhiệm kỳ tới thể hiện thế nào trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội?

-Chúng ta đều biết, Việt Nam là một nước nông nghiệp đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời xuất khẩu đến các nước. Vì vậy, đối ngoại nhân dân trong sản xuất kinh doanh lương thực thực phẩm có tầm quan trọng sống còn đối với mọi quốc gia và nước ta. Đó là lợi thế của Việt Nam và đòi hỏi phải thu hút công nghệ chế biến sâu để nâng cao giá trị nông sản Việt.

Trong nhiệm kỳ tới, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng; đặc biệt là Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội NDVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế tiếp tục được định hướng là một trong những nhiệm vụ trong tâm của Hội.

Điều này được thể hiện thông qua dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội VIII với một trong những nhiệm vụ, giải pháp là chủ động, tích cực hội nhập và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hoạt động đối ngoại nhân dân vì nhiệm vụ hàng đầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Theo đó, các cấp Hội tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, phối hợp, chủ động, tích cực tham gia hội nhập, hợp tác quốc tế và các hoạt động đối ngoại nhân dân. Phát huy vai trò Hội Nông dân Việt Nam là thành viên của các tổ chức nông dân trong khu vực và quốc tế để đẩy mạnh và triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa nông sản cho nông dân; thu hút đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tổ chức giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu, giao thương hàng hóa nông sản giữa nông dân Việt Nam với nông dân các nước, nhất là với các nước lớn, các nước láng giềng, góp phần mở rộng thị trường nông sản, giữ vững hòa bình, bảo vệ an ninh biên giới, lợi ích quốc gia, dân tộc và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chủ động thông tin kịp thời cho hội viên, nông dân về các cam kết quốc tế và sự thay đổi chính sách, xu thế biến động thị trường nhập khẩu của các nước để chủ động sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các tổ chức, đối tác quốc tế tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh cho nông dân; tổ chức nghiên cứu, thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh cho nông dân, trọng tâm là các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc, nâng cao năng lực đối ngoại và hợp tác quốc tế cho cán bộ Hội, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển đất nước và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước đến các tổ chức, đối tác, bạn bè quốc tế; chủ động đăng cai tổ chức các sự kiện, tham gia các diễn đàn quốc tế, trao đổi thông tin để phía đối tác nước ngoài hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và những thành tựu trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp của con người và đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước cho cán bộ Hội và hội viên nông dân; thường xuyên cập nhật, cung cấp, phổ biến thông tin các vấn đề quốc tế và cơ hội, thách thức của hội nhập quốc tế cho cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là ở các vùng biên giới, hải đảo.

-Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem