Đãi sỏi mưu sinh

Thứ sáu, ngày 06/12/2013 15:41 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hàng ngày, Triệu Tạ Và (24 tuổi ,quần, áo xanh), dân tộc Dao ở bản Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cùng gia đình ra bờ suối đãi sỏi mưu sinh.
Bình luận 0
Người vợ của anh (áo xanh) với đứa con nhỏ chưa đầy 3 tháng tuổi trên lưng cũng phải tham gia công việc nặng nhọc này. Chị cho biết, ở đây phụ nữ sau khi sinh 20 ngày đã phải mang con đi làm. Các thành viên trong gia đình Và đãi, sàng, bê sỏi cật lực một ngày mới kiếm được 200.000 đồng.
img
Ảnh chụp cuối tháng 4.2013.

Dương Văn Hải (Hà Nội) (Dương Văn Hải (Hà Nội))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem