Đài truyền hình TVB sa thải hàng trăm nhân viên

Thứ sáu, ngày 24/03/2023 15:47 PM (GMT+7)
Số lượng nhân viên bị TVB sa thải có thể lên tới 200 người khiến dư luận xôn xao.
Bình luận 0

Theo SCMP, ngày 24/3, TVB - đài truyền hình phát sóng miễn phí lớn nhất Hồng Kông tuyên bố sẽ cắt giảm 5% nhân viên và giảm chi phí sản xuất để tiết kiệm 260 triệu đô la Hồng Kông (33,1 triệu USD) chi phí hoạt động hàng năm.

Các biện pháp này là một phần trong "chương trình hợp lý hóa chi phí" của TVB để đối phó với tác động kinh tế của đại dịch Covid-19 và những khó khăn đang "bủa vây" với toàn ngành. Chủ tịch điều hành Thomas Hui To cho biết: "Tổng cộng khoảng 5% nhân viên sẽ bị ảnh hưởng bởi việc sa thải và công ty sẽ bồi thường hợp lý cho những người bị ảnh hưởng theo Pháp lệnh Việc làm của Hồng Kông".

Đài truyền hình TVB sa thải hàng trăm nhân viên

Đài truyền hình TVB sa thải hàng trăm nhân viên - Ảnh 1.

TVB sa thải 5% nhân viên. Ảnh: K. Y. Cheng

"Chúng tôi hiểu rằng những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến một số nhân viên, nhưng chúng tôi tin rằng những biện pháp này là cần thiết để duy trì khả năng cạnh tranh của công ty", ông nói.

Theo bản thông báo công khai, một số vị trí sau khi sa thải sẽ không tuyển bổ sung. Bên cạnh đó, TVB tuyên bố sẽ kiểm soát chặt chẽ các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như tiền thuê nhà và chi phí làm việc thuê ngoài.

Chủ tịch điều hành Thomas Hui To cũng chia sẻ thêm, công ty sẽ điều chỉnh đáng kể ngân sách sản xuất, các chương trình không đạt được lượng người xem dự kiến và lợi nhuận tài chính cũng sẽ bị cắt giảm. Công ty cũng sẽ cắt giảm công việc sản xuất thuê ngoài và dựa vào đội ngũ nhân viên nội bộ để hoàn thành các dự án với chất lượng như nhau và với chi phí hợp lý.

Các biện pháp tiết kiệm chi phí dự kiến sẽ giảm chi phí hoạt động tiền mặt hàng năm của TVB khoảng 260 triệu đô la Hồng Kông.

"Đây là một quyết định khó khăn đối với công ty nhưng với tư cách là một đội ngũ quản lý có trách nhiệm, chúng tôi phải duy trì nhiệm vụ của mình và hướng vốn vào các lĩnh vực phát triển hiệu quả nhất trong môi trường quản lý rủi ro đầy thách thức", ông Thomas Hui To bày tỏ.

TVB đã thua lỗ 224 triệu đô la Hồng Kông trong nửa đầu năm 2022, thu hẹp khoản lỗ 21% so với năm trước.

Đầu tháng này, Đài truyền hình TVB đã đưa ra kế hoạch Taobao Live để tấn công vào ngành thương mại điện tử phát trực tiếp khổng lồ ở Trung Quốc, với việc công ty mời các ngôi sao của mình sử dụng phòng phát trực tiếp cho ít nhất 48 chương trình trong năm nay.

Đây không phải là lần đầu tiên TVB cắt giảm số lượng nhân sự "khủng". Vào năm 2021, TVB cũng sa thải 5% nhân viên của công ty. Khi đó, số lượng nhân viên của đài truyền hình này là 3970 nhân sự. 

Đinh Đang (SCMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem