Đắk Lắk: Tạm dừng tiếp nhận công dân về tỉnh tự phát

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 07/08/2021 10:47 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông báo sẽ tạm dừng tiếp nhận công dân về tỉnh tự phát, không có sự thống nhất của chính quyền hai bên.
Bình luận 0

Ngày 7/8, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng tiếp nhận công dân về tỉnh tự phát, không có sự thống nhất của chính quyền hai bên.

Đắk Lắk: Tạm dừng tiếp nhận công dân về tỉnh tự phát - Ảnh 1.

Người dân đi xe máy tự phát về tỉnh Đắk Lắk để tránh dịch. Ảnh: Duy Hậu.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk thông báo chỉ tiếp nhận người dân của tỉnh trở về theo kế hoạch đề ra hoặc phải có sự thống nhất bằng văn bản của chính quyền địa phương hai bên.

Việc này nhằm để người dân trở về tỉnh Đắk Lắk từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063, ngày 31/7.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk đã có kế hoạch về việc hỗ trợ đưa công dân của tỉnh Đắk Lắk từ các vùng dịch có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đắk Lắk: Tạm dừng tiếp nhận công dân về tỉnh tự phát - Ảnh 2.

Ngành y tế Đắk Lắk tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về Đắk Lắk. Ảnh: Duy Hậu.

Theo kế hoạch này, Đắk Lắk dự kiến sẽ đưa đón, tiếp nhận khoảng 2.000 công dân trở về tỉnh. Cụ thể, tỉnh sẽ chia làm 4 đợt, đợt 1 sẽ tiến hành đón công dân TP.HCM vào ngày 10/8, đợt 2 ngày 15/8 đón công dân từ tỉnh Bình Dương, đợt 3 ngày 20/8 đón công dân từ tỉnh Đồng Nai, và đợt 4 đón công dân từ tỉnh Tây Ninh vào ngày 25/8.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi về các tỉnh, thành nói trên về kế hoạch đưa đón công dân này và đề nghị phối hợp thực hiện. Khi được chính quyền các tỉnh, thành thống nhất, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện đưa đón, tiếp nhận công dân của tỉnh tạm trú tại các địa phương trở về theo từng đợt và thứ tự ưu tiên.

Trong đó, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ ưu tiên đón đợt đầu gồm các đối tượng là: Người già, trẻ em; phụ nữ mang thai; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân nhân, công tác chưa trở về được; lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem