Đăk Lăk: Thí điểm trồng rau rừng

Thứ năm, ngày 10/05/2012 05:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Nhất (xã Ea Ô, huyện Ea Kar) đang thí điểm trồng các loại rau lấy giống từ rừng tự nhiên như bầu tím, bầu xanh, rau dớt tại 3 hộ xã viên.
Bình luận 0

Đây là các loại rau thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, có giá trị cao gấp 2 - 3 lần rau nhà. Hiện thị trường đang tiêu thụ khá mạnh các loại rau này, chủ yếu do người dân vào rừng tìm kiếm. Do vậy, trồng rau rừng đang hứa hẹn cho hiệu quả kinh tế cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem