Đâm vợ trọng thương vì không muốn ly hôn

Thứ năm, ngày 13/03/2014 12:14 PM (GMT+7)
Ngày 12.3, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trần Văn Thảo (SN 1980, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) từ 16 năm tù xuống còn 15 năm tù về tội giết người.
Bình luận 0
Thảo và vợ là Lê Thị Ngọc Thi phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống nên tháng 10.2012, chị Thi nộp đơn xin ly hôn. Do còn thương vợ nên Thảo không đồng ý. Ngày 13.11.2012, TAND huyện Cai Lậy đã đưa vụ án ra xét xử. Trước khi đến tham dự phiên tòa, Thảo nảy sinh ý định sẽ dùng dao đâm chết vợ rồi tự sát nếu tại tòa chị Thi vẫn kiên quyết đòi ly hôn.
(Nguồn ảnh: ANTĐ)
(Nguồn ảnh: ANTĐ)

Sáng 13.11.2012, Thảo giấu dao bấm trong người và đến dự phiên tòa. Sau khi tòa tuyên xử cho chị Thi được ly hôn với Thảo, cả hai đi bộ ra về. Thảo đi sau đã rút dao đâm chị Thi đến khi nạn nhân ngã gục xuống đường. Những người dân xung quanh phát hiện đã bắt giữ Thảo. Chị Thi được cấp cứu kịp thời và bị thương tật 60%.
V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem