Dân địa phương khiến 15 xe bọc thép của Ukraine phải rút lui

Thứ năm, ngày 17/04/2014 17:59 PM (GMT+7)
Hãng tin Itar-tass cho biết, 15 xe bọc thép bị người dân địa phương chặn đứng ở làng Pchelkino, phía nam Kramatorsk thuộc khu vực Donetsk vừa buộc phải quay về căn cứ thường trú tại Dnepropetrovsk hôm nay (17.4)
Bình luận 0
Đại tá Alexander Shvets, một Tư lệnh của lính dù Ukraine hôm nay vừa tham gia đàm phán với người biểu tình để “giải phóng” cho các xe bọc thép bị chặn và bị mắc kẹt tại làng Pchelkino.

Kết quả đàm phán là, quân đội Ukraine sẽ phải rút trang thiết bị quân sự và vũ khí của họ. Trong suốt thời gian dân làng Pchelkino chặn đoàn xe bọc thép của quân đội Ukraine đã không xảy ra xung đột giữa 2 bên.
Đoàn xe bọc thép
Đoàn xe bọc thép ủa quân đội Ukraine bị kẹt ở làng Pchelkin, khu vực Donetsk.

Trong khi đó, cùng ngày, trong một thông điệp đăng trên Facebook, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Arsen Avakov vừa thừa nhận, 3 người biểu tình ủng hộ của Nga đã bị bắn chết trong một cuộc đấu súng gần Mariupol, cũng ở khu vực Donetsk đêm qua (16.4).

Cũng theo ông Avakov, 13 người biểu tình thân Nga đã bị thương trong vụ đấu súng và 63 người bị bắt giữ.

Bộ trưởng Avakov cho biết, vụ đấu súng diễn ra khi quân đội Ukraine cố đẩy lùi một cuộc tấn công vào căn cứ của họ gần Mariupol (thành phố lớn thứ 2 ở khu vực Donetsk). Ước tính, có khoảng 300 người tham gia vào cuộc tấn công và được trang bị với bom xăng, súng đạn.
Người bị thương
Một số người xúm vào tìm cách giúp đỡ một người bị thương trong cuộc đấu súng ở Mariupo.

Trước đó, người biểu tình đã kéo tới căn cứ quân đội và yêu cầu Vệ binh Quốc gia Ukraine ủng hộ phong trào nổi dậy chống lại chính phủ ủng hộ phương Tây ở Kiev. Theo Kyiv Post, quân đội đã nổ súng trước, nhằm cảnh cáo người biểu tình. Khi người biểu tình không chịu rút lui, quân đội Ukraine đã nhắm bắn và giết chết một vài nạn nhân.

Phối hợp với một đơn bị đặc biệt của Bộ Nội vụ, các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt giữ 63 người đóng vai trò nòng cốt trong đám đông người biểu tình. Sau đó, ông Avakov cho biết, quân đội tiếp tục truy đuổi nhóm vũ trang. Phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), cảnh sát đang thu thập chứng cứ và xác định danh tính các phần tử nổi dậy.
Phương Đăng (theo Itar-tass, ) (Phương Đăng (theo Itar-tass, ))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem