Phát biểu trước báo giới hôm qua (16.4), Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney ca ngợi Kiev đã phản ứng với "sự kiềm chế đáng ngưỡng mộ" trước các hành động gây bất ổn trong nước do các lực lượng ly khai ủng hộ Nga tiến hành.
Xe bọc thép chở binh sĩ Ukraine tiến về miền Đông nước này để trấn áp biểu tình. Ảnh VOR.
Cùng ngày, nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf mạnh mẽ cáo buộc, Nga đang gây bất ổn ở Ukraine: "Bất cứ hành động làm
bất ổn nào đang diễn ra ở Ukraine trong lúc này đều là kết quả trực
tiếp của hành động của Nga tại đó... Thật mỉa mai khi họ có vẻ quan ngại
về bất ổn ở Ukraine trong khi chính họ đang cố gắng gây bất ổn các khu
vực rộng lớn của nước này".
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo, Nga sẽ phải chịu thêm các đòn trừng phạt nếu nước này tăng cường hỗ trợ các phần tử ly khai tại miền Đông Ukraine.
Căng thẳng tiếp tục leo thang tại miền Đông Ukraine, nơi các lực lượng dân quân ủng hộ Nga vẫn đang nắm quyền kiểm soát các trụ sở chính quyền địa phương bất chấp mối đe dọa từ cuộc đàn áp bằng vũ lực quân sự của chính quyền Kiev.
Phương Đăng (theo Straits Times) (Phương Đăng (theo Straits Times))