Dân tộc
-
Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và giúp dân làm giàu, chị Thổ Phương Thái đại diện cho đồng bào dân tộc Châu Ro ở thôn 7, xã Đức Tính, huyện Đức Linh (Bình Thuận) vinh dự ra Thủ đô dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 ngày 4/12.
-
Chương trình nghệ thuật đặc sắc của các diễn viên, nghệ nhân các dân tộc thiếu số đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 ngày 4/12 tại Hà Nội.
-
Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực của bản thân, chị Thào Thị Sung (36 tuổi ở Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai) đã vượt khó, xây dựng thành công mô hình tổ hợp dệt thổ cẩm. Mô hình của chị không chỉ khiến bản thân thoát nghèo mà giúp cho hàng chục lao động khác ở địa phương có thu nhập ổn định.
-
Tuy gọi là “chợ chiều” nhưng từ 12 giờ trưa, các tiểu thương đã bắt đầu đổ về chợ buôn bán.
-
Mỗi cây chỉ cho thu hoạch vỏn vẹn chưa đầy 1kg “báu vật”.
-
Tuy nhiên, mặt hàng này lại rất khó tìm mua trên thị trường.
-
Tiếng địa phương có nghĩa là "thiên nga trắng", đây là vùng đất xinh đẹp và giàu có, là nơi duy nhất trên thế giới không có trẻ mồ côi, không có ăn mày, được coi là dân tộc hạnh phúc nhất thế giới.
-
Xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump, đảo Greenland không phải để bán. Đó là tuyên bố của chính quyền trên đảo, sau khi việc ông Trump “nhòm ngó” đến hòn đảo lớn nhất thế giới ngày càng trở nên rõ ràng.
-
Sau 13 năm di chuyển đến khu tái định cư Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An) bà con người Đan Lai đã có cuộc sống mới hằng ao ước. Những ngôi nhà khang trang nép mình bên sườn núi, những cánh đồng lúa nước được bà con tự tay cấy cày. Cuộc sống yên bình nơi đây đã làm cho tư duy của tộc người nơi thượng nguồn sông Giăng đổi thay từng ngày.
-
Mai Su giờ đây đã trở thành vợ của một doanh nhân Bỉ và là mẹ của hai cậu con trai.