Đảng Dân chủ giữ quyền kiểm soát Thượng viện bất chấp dự báo 'làn sóng đỏ'

Lê Phương (Reuters) Thứ hai, ngày 14/11/2022 08:26 AM (GMT+7)
Hôm 13/11, Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, bất chấp hy vọng của Đảng Cộng hòa về một "làn sóng đỏ".
Bình luận 0
Đảng Dân chủ giữ quyền kiểm soát Thượng viện bất chấp dự báo 'làn sóng đỏ' - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Mỹ Catherine Cortez Masto, một đảng viên Đảng Dân chủ, ăn mừng với những người ủng hộ sau khi đánh bại cựu Bộ trưởng Tư pháp Nevada Adam Laxalt trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 13 tháng 11 năm 2022. Ảnh: Reuters

Các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ miêu tả màn trình diễn này là tốt hơn mong đợi. "Cảm ơn Chúa, người dân Mỹ đã giúp chúng tôi trở lại trong cuộc bầu cử này", Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer nói tại một cuộc họp báo hôm 13/11.

Quyền kiểm soát Thượng viện đã thuộc về Đảng Dân Chủ vào cuối ngày 12/11 nhờ Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto của Nevada, người đã đánh bại cựu Bộ trưởng Tư pháp Nevada Adam Laxalt, người được cựu Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Kết quả này khiến Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện theo tỷ lệ 50-50, nhờ Phó Tổng thống Kamala Harris nắm giữ lá phiếu quan trọng.

Một chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu ở Georgia vào ngày 6/12 giữa Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Raphael Warnock và người thách thức Đảng Cộng hòa Herschel Walker sẽ trao cho đảng này quyền kiểm soát đa số hoàn toàn, củng cố sự ảnh hưởng của đảng đối với các ủy ban, dự luật và lựa chọn tư pháp.

"Hiện chúng tôi đang tập trung vào Georgia. Chúng tôi cảm thấy hài lòng về vị trí của mình", Tổng thống Joe Biden cho biết bên lề cuộc họp tại Campuchia hôm 13/11.

Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Tính đến 13/11, Đảng Cộng hòa đã giành được 211 ghế và Đảng Dân chủ 206, với 218 ghế cần thiết để chiếm đa số. Có thể mất vài ngày trước khi kết quả cuộc đua Hạ viện được chính thức công bố.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, 82 tuổi, nói với ABC News và CNN rằng bà sẽ không đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc liệu bà có kế hoạch tiếp tục lãnh đạo Hạ viện hay không cho đến khi quyền kiểm soát Hạ viện được quyết định. Đã có suy đoán rằng bà sẽ từ chức nếu Đảng Dân chủ để mất đa số, đặc biệt là sau khi chồng bà bị một kẻ đột nhập tấn công tại nhà của họ ở San Francisco vào tháng trước.

Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã tuyên bố sẽ xem xét các hoạt động của chính quyền Tổng thống Biden cũng như điều tra con trai của tổng thống, người đã có các giao dịch Ukraine và Trung Quốc, trong trường hợp đảng này giành chiến thắng.

Jim Banks, một nghị sĩ Đảng Cộng hòa từ Indiana, cho biết hôm 13/11 rằng ông hy vọng đảng của mình sẽ giành được đa số tại Hạ viện và đóng vai trò là "tuyến phòng thủ cuối cùng ngăn chặn chương trình nghị sự của Tổng thốn Biden", đồng thời khởi động các cuộc điều tra về việc Mỹ rút khỏi Afghanistan, nguồn gốc của Covid-19 và các vụ phong tỏa do đại dịch.

"Hạ viện dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng hòa sẽ cam kết làm vậy", ông Banks nói trong một cuộc phỏng vấn trên "Fox News Sunday".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem