Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dạy nghề gắn với nhu cầu của nông dân
Trao đổi với chúng tôi, ông Lại Xuân Vẻ - Chủ tịch Hội ND xã Tự Tân cho biết: Vài năm trở lại đây, công việc đồng áng vất vả, nặng nhọc mà thu nhập lại thấp nên đa phần thanh niên trong làng, xã không còn thiết tha làm ruộng nữa mà đi lên thành phố làm thuê hoặc xin vào các công ty, xưởng công nghiệp gần nhà làm công nhân.
Hướng dẫn học viên thực hành may tại cơ sở may Linh Trang.
Nói về khả năng tiếp thu và thực hành của học viên, anh Trịnh Văn Tuyến- chủ cơ sở may Linh Trang cho biết: “Nghề may công nghiệp không đòi hỏi cao về kỹ thuật nên chỉ cần lao động phổ thông là có thể làm được. Nhiều học viên chỉ sau 1 tuần học thực hành đã có thể đảm nhận các khâu may công nghiệp, làm ra sản phẩm đầu tay được khách hàng chấp nhận và được cơ sở may chúng tôi trả lương”.
Đi học vẫn được nhận lương
Đảm nhận công đoạn là hơi, học viên Nguyễn Phương Nam (18 tuổi, thôn Phù Sa) vừa thoăn thoắt làm việc vừa vui vẻ trò chuyện với chúng tôi: “Cách đây 2 năm bố em đột ngột qua đời. Nhà em có 3 anh em trai, 2 anh đều đi làm ăn xa. Trước đây em đi làm thuê trên Hà Nội, nhưng từ ngày bố mất, em về quê với mẹ. Ở nhà có việc gì em làm việc ấy. Em cũng muốn học một nghề gì đó để sau này có công việc ổn định. Đang loay hoay tìm hướng đi thì Hội ND xã đến động viên đi học may công nghiệp. Thú thật, lúc đầu em hơi ngại vì nghĩ con trai ai lại đi học may. Vào xưởng em mới biết có nhiều công đoạn phù hợp với nam giới như cắt may công nghiệp, các công đoạn là, đóng cúc hay đóng gói sản phẩm…”.