Đang tạm giam vì tội hiếp dâm, phạm nhân bất ngờ tử vong

Cảnh Thắng Thứ hai, ngày 16/10/2017 08:48 AM (GMT+7)
Phạm nhân Hoàng Văn Ka (SN 1985, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị kết án 10 năm tù về tội hiếp dâm, khi đang tạm giam trong Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bất ngờ lên cơn co giật rồi tử vong vào chiều tối 15.10.
Bình luận 0

Tối 15.10, thiếu tá Nguyễn Công Dung - Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Phạm nhân Hoàng Văn Ka tử vong vào chiều tối cùng ngày. Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên cấp trên, hiện chưa xác định nguyên nhân".

img

Phạm nhân Hoàng Văn Ka bị tuyên án 10 năm tù giam về tội hiếp dâm.

Theo đó vào chiều 15.10, phạm nhân Hoàng Văn Ka bất ngờ lên cơn co giật, tức ngực, khó thở và sùi bọt mép. Ngay sau đó, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng đưa nam phạm nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu nhưng Ka đã tử vong. Thi thể phạm nhân Ka được đưa vào nhà xác của bệnh viện chờ khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Trại tam giam Công an tỉnh Nghệ An đã thông báo hung tin cho người nhà phạm nhân. Nhận được tin báo, người nhà phạm nhân Ka có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng cho nhìn thấy thi thể anh Ka.

img

Người nhà phạm nhân Hoàng Văn Ka yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Ka.

Được biết, trước đó ngày 21.9, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hoàng Văn Ka 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem