Đào tạo hàng trăm cô đỡ cho vùng miền núi

Thứ năm, ngày 27/09/2012 10:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ năm 2007 đến nay, Chương trình "Giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh hướng tới đạt Mục tiêu thiên niên kỷ" (do Chính phủ Hà Lan viện trợ) được triển khai tại 14 tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.
Bình luận 0

Đây là 2 khu vực có tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh hiện còn ở mức cao.

Chương trình đã tuyển chọn những phụ nữ tại địa phương, tham gia các lớp đào tạo cô đỡ trong 6 tháng. Đến nay đã có hàng trăm cô đỡ có kiến thức về chăm sóc bà mẹ khi mang thai, thai nghén có nguy cơ cao, đỡ đẻ thường, chăm sóc trong và sau đẻ... đang hoạt động tích cực tại các địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem