Đặt vòng tránh thai có thể gây đau lưng

Thứ năm, ngày 21/04/2011 07:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhược điểm lớn nhất của vòng tránh thai là gây nguy cơ viêm vùng chậu dẫn đến hiếm muộn, hoặc có thai ngoài tử cung và tụt vòng.
Bình luận 0

Hỏi: Em đặt vòng tránh thai, sau đó lưng liên tục bị đau, nhiều lúc đau muốn sụn lưng. Em chưa đi khám, liệu đặt vòng có liên quan tới đau lưng không, nếu vì "không hợp" vòng, phải tháo ra thì em nên sử dụng biện pháp tránh thai nào? (Nguyễn Thu Thảo, 25 tuổi, Vụ Bản, Nam Định)

Trả lời: Hiện việc đặt vòng tránh thai là phương pháp tránh thai hiệu quả, an toàn gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể áp dụng biện pháp này. Bên cạnh những ưu điểm rõ rệt, như làm giảm lượng máu khi có kinh, giảm đau bụng kinh... thì vòng tránh thai cũng có một số nhược điểm.

Nhược điểm lớn nhất của vòng tránh thai là gây nguy cơ viêm vùng chậu dẫn đến hiếm muộn, hoặc có thai ngoài tử cung và tụt vòng.

Theo như bạn nói có thể bạn đã không được khám sàng lọc kỹ khi đặt vòng dẫn đến gặp phải phản ứng phụ khi đặt vòng là bị dị ứng gây đau lưng.

Hiện nay ngoài đặt vòng, bạn có thể sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn khác như dùng bao cao su, uống thuốc tránh thai, tránh thai theo chu kỳ kinh nguyệt. Để được tư vấn về phương pháp tránh thai phù hợp, bạn nên qua bệnh viện để được khám và hướng dẫn cụ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem