đầu nậu

  • (Dân Việt) - Sáng 31.1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 1 tháng thực hiện phương án ngăn chặn việc kinh doanh gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
  • Dân Việt - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, 3 tỉnh Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh cần đặc biệt lưu ý những thủ đoạn vận chuyển tinh vi của các đầu nậu, trong đó thủ đoạn vận chuyển tinh vi bằng... đường biển.
  • (Dân Việt) - Giáp Tết Nguyên đán là thời điểm các đầu nậu thu gom gạo Thái Lan nhập lậu để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước. Mỗi ngày, cả ngàn tấn gạo lậu chảy vào Việt Nam mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
  • (Dân Việt) - Chiều 14.12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị “Sơ kết 1 tháng thực hiện phương án tăng cường ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gà nhập lậu trên địa bàn Hà Nội".
  • (Dân Việt) - Hiện đang có một bộ phận cán bộ của ngành chức năng tiếp tay cho các đầu nậu, khiến tình hình kiểm soát càng thêm phức tạp. Đã có tình trạng bao che, dung túng, trong đó có lực lượng thú y.
  • Một cây sưa được cho là lớn nhất từ trước đến nay có đường kính trên 2m, cao hơn 20m ở khu vực biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Quảng Bình bị bảy lâm tặc ở xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch) đốn hạ.
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) vừa cho biết, tình hình nhập lậu gia cầm vẫn diễn biến phức tạp trong tháng 9 và sang đầu tháng 10. Ngoài gà đẻ thải loại, còn có loại gà giống choai, khoảng 2 tuần tuổi nhập từ Trung Quốc về.
  • “Mua rượu Lúa mới hay Vodka Hà Nội rồi sau đó thắng nước đường pha vào cho nó có màu hanh hanh vàng giống như màu rượu ngoại, rồi mua một chai rượu ngoại thật về pha 20% rượu thật cộng với rượu trắng, nước đường thắng".
  • (Dân Việt) - Sau một thời gian “tạm lắng”, thời điểm này, gà lậu (không có kiểm dịch) từ Trung Quốc (TQ) lại ùn ùn tràn vào Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Theo TS Võ Văn Sự - Chủ tịch Hiệp hội Bảo tồn Động vật quý hiếm Việt Nam, để khắc phục tình trạng thua lỗ trong chăn nuôi các loài vật đặc sản, bà con cần tìm hiểu thật kỹ thị trường, cảnh giác trước “chiêu thức” thổi giá của đầu nậu khi mua giống.