Đây là loại cây giống đang tăng giá tốt theo đà tăng giá của hạt cà phê ở Lâm Đồng

Thứ hai, ngày 04/03/2024 09:14 AM (GMT+7)
Sau hơn 6 tháng đặt hàng, Vườn ươm Hiệp Hoa (Cổng chào xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) mới được giao nhận vào đêm ngày 29/2 với 30.000/200.000 cây giống cà phê sản xuất từ các cơ sở trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.
Bình luận 0

Sau hơn 6 tháng đặt hàng, Vườn ươm Hiệp Hoa (Cổng chào xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) mới được giao nhận vào đêm ngày 29/2 với 30.000/200.000 cây giống cà phê sản xuất từ các cơ sở trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Đây là loại cây giống đang tăng giá tốt theo đà tăng giá của hạt cà phê ở Lâm Đồng- Ảnh 1.

Năm 2023 Vườn ươm Hiệp Hoa xuất vườn bán 200.000 cây cà phê giống ghép cho nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng

Trong đó chiếm 80% cây cà phê giống ghép và 20% cây giống thực sinh. Vườn ươm Hiệp Hoa tiếp tục chăm sóc cây giống ghép và ghép mầm chồi mới trên gốc cây thực sinh, dự kiến trong tháng tới xuất vườn bán ra lần lượt cho nông dân trong hụyện Lâm Hà và các tỉnh trong vùng Tây Nguyên theo nhu cầu.

Đồng thời Vườn ươm Hiệp Hoa cũng hối thúc các cơ sở sản xuất ở thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm khẩn trương giao đủ 170.000 cây giống cây giống cà phê còn lại theo hợp đồng, nhằm cung cấp cho nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng xuống trồng tái canh kịp thời trong mùa mưa năm 2024.

Được biết trong năm 2023, Vườn ươm Hiệp Hoa cũng đã mua 200.000 cây giống cà phê từ các vườn ươm chất lượng cao trong tỉnh Lâm Đồng về bổ sung dinh dưỡng sinh trưởng, đồng thời ghép mới trước khi phân phối cho nông dân xuống giống trồng đồng loạt.

Theo khảo sát của ông Võ Văn Hiệp, chủ Vườn ươm Hiệp Hoa, trong tháng 2 vừa qua, giá bán mỗi cây cà phê giống ghép tăng từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái mỗi cây với giá chỉ 10.000 đồng trở xuống. Với vùng nông nghiệp huyện Lâm Hà chuyên canh cà phê ghép mật độ trung bình 2.000 cây/ha.
Như vậy với 200.000 cây giống cà phê ghép dự kiến cung cấp trong năm 2024, nông dân trồng mới diện tích khoảng 100 ha. Nếu thâm canh theo quy trình kỹ thuật tối ưu, sau 2 năm xuống giống trồng, cà phê thu bói khoảng 2 tấn/ha. Sau 3 năm trở đi, năng suất đạt từ 5 tấn/ha trở lên.

Văn Việt (Báo Lâm Đồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem