Đây là tỉnh nuôi hơn 1.000 tấn lươn thịt, ương hơn 11 triệu con lươn bột/năm, bán lươn giống sang Hàn Quốc, Nhật Bản

Thứ sáu, ngày 19/11/2021 06:38 AM (GMT+7)
Nghề nuôi lươn đang mở rộng ở Vĩnh Long, được tỉnh khuyến khích người dân nuôi cùng với những loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như cá lóc, tôm càng xanh,…
Bình luận 0

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có 2,17ha nuôi lươn thương phẩm (lươn thịt) với sản lượng hơn 1.062 tấn, tập trung ở các huyện Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Vũng Liêm, thị xã Bình Minh và TP Vĩnh Long. Trong đó huyện Vũng Liêm có diện tích nuôi lươn nhiều nhất với 1,73ha.

Đây là tỉnh nuôi hơn 1.000 tấn lươn thịt, ương hơn 11 triệu con lươn bột, bán cả lươn giống sang Nhật Bản, Hàn Quốc - Ảnh 1.

Sản xuất lươn giống ở tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh Vĩnh Long có 25 hộ sản xuất lươn giống, tập trung ở các huyện: Tam Bình, Mang Thít, Long Hồ và TP Vĩnh Long với sản lượng hơn 11,6 triệu lươn bột/năm. 

Số lượng lươn bột được bán trong và ngoài tỉnh như Cà Mau, Tây Ninh, Đồng Tháp, miền Đông Nam Bộ, Cần Thơ,…thậm chí lươn giống còn được xuất qua Nhật Bản, Hàn Quốc từ trại lươn giống Thanh Tân. 

Riêng ở TP Vĩnh Long có 1 cơ sở ương lươn giống với diện tích 500m2 sản xuất khoảng 400.000 con lươn giống/năm.

Hạnh Lê (Báo Cần Thơ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem