Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn

Thứ tư, ngày 14/08/2013 15:36 PM (GMT+7)
Cần có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ, mô hình tổ hợp tác, HTX ở nông thôn.
Bình luận 0
Bà Lê Thị Hồng Lạng- Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Nam, nhận định:

Trước kia hộ nào không làm thì cho hộ khác cấy mỗi vụ nhận mấy chục cân thóc. Mấy năm nay người ta cho cấy không. Độc canh cây lúa không ăn thua, ND đi làm các ngành nghề bên ngoài nhiều tiền hơn. Ở Hà Nam, chuyển đổi diện tích thấp trũng cấy lúa 1 vụ bấp bênh sang làm trang trại đa canh, nuôi thủy sản đã làm từ năm 2001.

Diện tích chuyển đổi cho thu nhập cao hơn là độc canh cây lúa, nhưng nông sản do ND làm ra giá bán vẫn phập phù, mất giá, bị lỗ nhiều hơn là được giá, có lãi. Bình quân diện tích ruộng ở Hà Nam rất thấp, chỉ 0,8 sào/người.
Bà Lê Thị Hồng Lạng- Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Nam
Bà Lê Thị Hồng Lạng- Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Nam

Phải rút lao động trong nông nghiệp ra các lĩnh vực khác để tạo để bình quân diện tích/người lớn hơn. Cần có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ, mô hình tổ hợp tác, HTX ở nông thôn. Mấy năm trước, chúng ta đề cập nhiều đến vấn đề này nhưng rồi dần dần không được quan tâm…
Phương Đông (Phương Đông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem