Quản lý chặt thị trường vật tư, phân bón

Thứ tư, ngày 14/08/2013 15:34 PM (GMT+7)
Muốn ND chuyên tâm làm nông nghiệp thì Chính phủ phải quản lý chặt thị trường vật tư, phân bón cũng như quản lý hoạt động thu mua, xuất khẩu nông sản.
Bình luận 0
Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình nhận định:

"Ở Thái Bình tình trạng ND chán ruộng là có, còn bảo bỏ ruộng thì rất ít. Dù thế nào thì người ND vẫn phải làm. Vừa rồi, chúng tôi có khảo sát và hạch toán cho thấy, ND cấy lúa chỉ có thu nhập bình quân từ 40.000 -60.000 đồng/người/tháng, không có chuyện được lãi ít nhất 30% đâu. Làm cái gì bây giờ cũng phải hạch toán.
Ông Lê Hồng Sơn- Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình
Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình

Trong chăn nuôi, thức ăn chỉ có tăng chứ không giảm, trong khi đó lợn F1 chỉ ở mức 30.000-32.000 đồng/kg, lợn ngoại 40.000 đồng/kg, như vậy là ND bán dưới giá thành, càng nuôi càng lỗ. ND nhiều nơi ở Thái Bình kéo đi các nơi làm, nhiều nhất là làm thợ xây. Một số xã có tới vài trăm lao động đi làm thợ xây các nơi. Mỗi ngày công từ 150.000-200.000 đồng, trong khi đó cấy lúa chỉ được vài ngàn đồng/ngày, làm tiểu thủ công nghiệp thì cũng chỉ được 20.000-30.000 đồng/ngày.

Muốn ND chuyên tâm làm nông nghiệp thì Chính phủ phải quản lý chặt thị trường vật tư, phân bón cũng như quản lý hoạt động thu mua, xuất khẩu nông sản. Về mặt tổ chức, nhà nước cần tăng hỗ trợ để ND áp dụng tiến bộ KHKT, cơ giới hóa trong sản xuất cũng như thu hoạch giảm chi phí, công lao động…

Vì sao nông dân bỏ ruộng?

img img
img

Phương Đông (Phương Đông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem