Cụ thể hóa việc hỗ trợ

Thứ tư, ngày 14/08/2013 15:26 PM (GMT+7)
Để nông dân (ND) không chán ruộng, bỏ ruộng thì Chính phủ cần cụ thể hóa việc hỗ trợ về các khoản chi phí đầu vào và về giá đầu ra.
Bình luận 0

Bà Phạm Thị Thu Bình- Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương nhận định:

Hội ND và MTTQ tỉnh Hải Dương vừa có khảo sát về tình hình sản xuất của ND. Qua khảo sát cho thấy, nguyên nhân lớn nhất khiến ND bỏ ruộng, chán ruộng là do sản xuất nông nghiệp không có hiệu quả, bị lỗ.

ND Hải Dương có kinh nghiệm, truyền thống sản xuất, thâm canh nông sản. Ở những vùng làm 2 vụ lúa 1 vụ màu hoặc chuyên màu thì ND không bỏ. Chỉ có những vùng trũng cấy 1 vụ lúa bấp bênh mà không thể chuyển sang nuôi trồng thủy sản bà con mới bỏ hoặc ít đầu tư.

Bà Phạm Thị Thu Bình- Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương
Bà Phạm Thị Thu Bình- Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương

ND chán ruộng, bỏ ruộng cũng một phần do thiếu lao động. Lao động chủ chốt trẻ, khỏe từ 20 đến dưới 45 đi làm cho doanh nghiệp. Làm nông nghiệp chỉ còn lao động già cả.

Để ND không chán ruộng, bỏ ruộng thì Chính phủ cần cụ thể hóa việc hỗ trợ về các khoản chi phí đầu vào như vật tư, phân bón, giống, hỗ trợ về giá đầu ra. Ví dụ như Thái Lan, Chính phủ hỗ trợ để thu mua lúa gạo cho ND ở mức cao, đảm bảo ND có lãi. Sản xuất nông nghiệp có nhiều rủi ro, nhà nước phải tăng cường hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân…

Vì sao nông dân bỏ ruộng?

imgimg
img

Phương Đông (Phương Đông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem