Nông dân thiếu việc làm
Tổng cộng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền đã nhận được 14 chất vấn của đại biểu và 22 kiến nghị của cử tri. Các câu hỏi tập trung vào các vấn đề giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số để giảm nghèo và thoát nghèo; các vấn đề nổi cộm của xuất khẩu lao động như nhiều lao động xuất khẩu có phép, có tổ chức nhưng cũng nhiều người tự đi, đi “chui” gây hậu quả không tốt cho công tác đối ngoại cũng như việc quản lý lao động...
ĐB Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa – Vũng Tàu) hỏi: “Hiện nay, có khoảng hơn 1,3 triệu người thiếu việc làm, gần 500.000 người thất nghiệp, trong đó có tới hơn 83% người thiếu việc làm tập trung ở nông thôn. Bộ trưởng cho biết các giải pháp để giải quyết tình trạng này?”. ĐB Nguyễn Minh Lâm (Long An) thì cho rằng, thời gian qua công tác đào tạo nghề cho người dân vùng nông thôn có chất lượng chưa cao, chưa đúng, chưa trúng nên chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Về những băn khoăn này, Bộ trưởng Hải Chuyền cho biết, có đến hơn 70% dân số nước ta sống ở khu vực nông thôn, phần đông là những người không hoặc chưa được đào tạo việc làm, chỉ lao động dựa trên kinh nghiệm vốn có. Họ rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước để nâng cao tay nghề nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Một bộ phận người dân cần được đào tạo làm nghề dịch vụ tại địa phương... Để đáp ứng nhu cầu đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định 1956 chính là nhằm nâng cao công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thời gian qua, Bộ LĐTBXH đã tổ chức hội nghị tại 3 vùng, nhận thấy kết quả khá khả quan, tuy nhiên cũng còn một số địa phương cách thức tổ chức chưa hiệu quả, chính vì vậy cần phải xem xét thêm để điều chỉnh cho phù hợp. “Đến tháng 6 này, Bộ sẽ đánh giá 3 năm thực hiện công tác dạy nghề ở nông thôn. Theo đó, sẽ phát huy mặt được, cải cách, sửa đổi những cái chưa hiệu quả” – bà Chuyền nói.
Chưa khai thác hết nguồn lực dạy nghề
Tuy nhu cầu đào tạo nghề rất lớn nhưng nhiều ĐB lại cho rằng các cơ sở đào tạo nghề đang bị lãng phí, đầu tư nhưng không có học sinh, đầu tư chồng chéo, học viên học song thất nghiệp vì không sát với nhu cầu nghề mà doanh nghiệp cần.
"Một thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết là tình hình lạm phát và suy thoái kinh tế không ảnh hưởng đến người nghèo, Bộ trưởng nhận định thế nào về ý kiến này?”
Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết
"Đấy chỉ là ý kiến riêng của thứ trưởng đó. Bộ nhận định tình hình kinh tế suy thoái thì đời sống người dân nói chung đều bị ảnh hưởng, một bộ phận thực sự rất khó khăn”.
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
ĐB Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) chất vấn: “Nhiều chương trình, dự án đào tạo nghề đã được triển khai, nhiều trường được đầu tư cơ sở vật chất, có trường, có thầy nhưng lại thiếu trò để đào tạo. Lý do là nhiều trường nghề chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, người học xong không xin được việc nên ít người muốn học nghề. Vậy Bộ trưởng đề ra giải pháp gì để chống sự lãng phí đó?”.
Bộ trưởng Chuyền cho biết, dạy nghề nói chung và dạy nghề cho lao động nông thôn nói riêng là mục tiêu của Đảng để đảm bảo nguồn nhân lực cho đến năm 2020. Công tác dạy nghề đã được đầu tư để mở rộng mạng lưới. Hiện nay, đã có trên 1.300 cơ sở dạy nghề. Theo Bộ trưởng, qua kiểm tra tại 10 tỉnh, nhiều đơn vị đầu tư chưa đồng bộ, một số trường được đầu tư xây cơ sở nhưng thiếu giáo viên. Vì thế, Bộ đã yêu cầu địa phương đã đầu tư phải đầu tư đồng bộ để khai thác cho hết nguồn lực.
Bà Chuyền cũng cho rằng việc các trường thiếu học sinh là do nhận thức của người dân về việc học nghề chưa cao, chưa muốn đi học nghề. Đồng thời, có nhiều cơ sở mới chỉ đào tạo dựa trên cơ sở và năng lực sẵn có chứ chưa quan tâm đến các nghề mà doanh nghiệp cần. Do đó, thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo các trường đào tạo nghề phải gắn với thị trường lao động, nhu cầu của doanh nghiệp. Các cơ sở đào tạo cần bám sát các doanh nghiệp trên địa bàn để biết nhu cầu của họ. Ngoài ra, Bộ cũng đã liên kết với một số nước như Nhật, Hàn Quốc, Đức để họ sang đào tạo nghề cho người Việt Nam, sau đó làm việc cho các doanh nghiệp của họ.
Diệu Linh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.