ĐBQH Lâm Đồng: Hơn 150 ngày không có Chủ tịch UBND tỉnh, mọi việc ách tắc

Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 23/05/2024 13:30 PM (GMT+7)
Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) bày tỏ lo lắng khi nhiều địa phương trên cả nước khuyết các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND. Riêng Lâm Đồng 5 tháng nay không có Chủ tịch UBND tỉnh, mọi việc ách tắc.
Bình luận 0

Trong phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng 23/5, đại biểu Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, dựa trên tình hình thực tế hiện nay cho thấy, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ cần chấn chỉnh một số bất cập.

Đại biểu Tạo bày tỏ lo lắng khi nhiều địa phương trên cả nước đang khuyết các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã hơn 150 ngày không có Chủ tịch UBND tỉnh.

"Chủ tịch HĐND thì tôi không nói vì HĐND làm việc theo chế độ tập thể nhưng không có Chủ tịch UBND tỉnh mà chỉ có một đồng chí phụ trách, mà từ "phụ trách" thì trong luật không có", ông Tạo nói.

ĐBQH Lâm Đồng: Hơn 150 ngày không có Chủ tịch UBND tỉnh, mọi việc ách tắc- Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo. Ảnh: Media Quốc hội

Theo ông Nguyễn Tạo, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước nói "trách nhiệm của người đứng đầu", Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng nói chức trách thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh.

"Thi đua khen thưởng phải ông chủ tịch, trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự phải là ông chủ tịch, chủ thể ủy quyền tố tụng hành chính phải là ông chủ tịch. Chúng tôi trên dưới 60 vụ án hành chính, kể cả sơ thẩm, phúc thẩm gần 100 vụ, nhưng mà vi phạm hết vì không có ai ủy quyền", đại biểu Tạo nói và cho hay ông rất trăn trở về điều này.

Đại biểu Tạo kiến nghị cần có tính toán để có thể giao "Quyền chủ tịch" như trong luật. Còn Lâm Đồng bây giờ, Chủ tịch đã không có, Quyền chủ tịch cũng không. Trong khi, đây là một địa phương có tới 1,5 triệu dân với 42 cộng đồng dân tộc anh em sinh sống, ngân sách thu khá nhất trong các tỉnh miền núi, đạt trên 15.000 tỷ/năm. 

"5 tháng nay không có Chủ tịch UBND tỉnh, tắc hết, từ đầu năm đến giờ chúng tôi không có một dự án đầu tư nào cả", ông Tạo bày tỏ.

Đại biểu tỉnh Lâm Đồng tha thiết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp khắc phục ngay lỗ hổng pháp lý này. Trong trường hợp không có chủ tịch kéo dài do các cơ chế, quy trình, chính sách của Đảng và Nhà nước, cần quy định rõ trong bao nhiêu ngày phải có chế định "Quyền Chủ tịch" để thực hiện các vấn đề của địa phương.

Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng). Nhà chức trách xác định, ông Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 4/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất phân công ông Võ Ngọc Hiệp, phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, điều hành công việc Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định nhân sự mới.

Trước đó, ông Võ Ngọc Hiệp cũng được UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất nguyên tắc điều hành UBND tỉnh Lâm Đồng đến ngày 31/12/2023, trong thời gian ông Trần Văn Hiệp vắng mặt do làm việc với Bộ Công an.

6 tỉnh khuyết chức danh chủ tịch UBND

Trên cả nước hiện có 6 tỉnh đang khuyết vị trí chủ tịch UBND tỉnh gồm: An Giang, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Vĩnh Phúc.

Trong các địa phương này có 4 tỉnh có chủ tịch UBND bị khởi tố, bắt tạm giam khi đang đương chức là ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch tỉnh An Giang; ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 12/2023 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Bình bị khởi tố trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an bắt giam do liên quan đến dự án Khu đô thị Đại Ninh, hồi đầu tháng 1 vừa qua.

Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam hôm 8/3. Hai ông bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội nhận hối lộ do liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn.

Về hình thức kỷ luật, cả 4 cán bộ này đều đã bị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng, đồng thời bị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, 2 địa phương khác cũng đang khuyết chức danh chủ tịch UBND tỉnh là Quảng Nam và Đồng Nai.

Tại Đồng Nai, hồi tháng 8/2023, Thủ tướng có quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đức vẫn đang giữ quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai từ đó tới nay.

Tại Quảng Nam, tỉnh này cũng đang khuyết vị trí chủ tịch UBND tỉnh sau khi ông Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh vì nhận thức được vai trò của người đứng đầu sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra sai phạm của cấp dưới. Tỉnh này hiện mới chỉ có 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh (theo quy định là 4 người).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem