Dế giống
-
Đến thời điểm hiện tại, đã có 10 học sinh của một số xã như Ea M'Droh, Ea K'pam và thị trấn Ea Pốk… thuộc huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk được tặng dê giống để cùng gia đình chăn nuôi phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.
-
Với nghề làm chậu cảnh và nuôi dế thương phẩm, anh Siu Lis (SN 1990, người Jrai, làng Pleipa Ama Lim, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã đem đến một luồng gió mới trong nếp nghĩ, cách làm để vươn lên ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương.
-
Xã Ea Kpam (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) có nhiều điều kiện để phát triển chăn nuôi, trong đó có nuôi dê nhốt chuồng. Tận dụng lợi thế có sẵn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ trương phát triển mạnh chăn nuôi dê. Hướng đi này đang cho thấy những tín hiệu tích cực.
-
Đắk Nông: Nuôi loài thú tai dài quá mỏm, chỉ ăn rau, ăn lá, uống nước lã mà nông dân khá giả hẳn lên
Năm 2018, gia đình anh Trịnh Trọng Nghĩa, bon Bu Boong, xã Đắk N’Drung (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đầu tư chuồng trại, mua 4 con dê Boer về chăn nuôi. Đây là giống dê ngoại nhập có nguồn gốc Nam Phi. -
Khâu chọn giống, chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi đảm bảo sẽ giúp đàn dê tăng trưởng nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Giá thịt dê bán tại các điểm giết mổ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) hiện nay có giá từ 200.000-210.000 đồng/kg, tăng 40.000 đồng/kg so với thời điểm cách nay ba tháng.
-
Năm 2014, vợ chồng ông Phi được người em thương tình bán thiếu cho cặp dê giống. Từ đó, ông từng bước gầy được đàn dê từ 4 con lên 8 con và nay là 60 con cả lớn và nhỏ.
-
Anh Phạm Văn Lễ, thôn 10, xã Cư Ni, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã mạnh dạn đầu tư và thành công với mô hình nuôi dế thương phẩm, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Anh Nguyễn Thế Hùng ở xóm Vai, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình là người đầu tiên đưa con dế vào nuôi trên đất Mường. Hiện nay, trang trại nuôi dế của anh mỗi ngày thu tiền triệu.
-
Chúng tôi như bị lạc bước khi tới thăm trang trại nuôi dê được xem là lớn nhất tỉnh Đồng Nai với số lượng lên đến hàng ngàn con của anh Nguyễn Đức Trung ở ấp 7 (xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom). Anh cũng là người tiên phong phát triển đàn dê Boer lai dê Bách thảo ở địa phương.