Đề nghị bỏ ngay các phí vô lý

Thứ sáu, ngày 13/07/2012 15:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Loạt bài “Một quả trứng, 5 lần đóng phí” đăng tải trên báo NTNN đã kịp thời nêu lên những bất cập trong công tác quản lý dịch bệnh thú y và thu phí hiện nay trong chăn nuôi.
Bình luận 0

T.Ư Hội NDVN đồng tình với những vấn đề báo nêu thông qua loạt bài viết này.

Việc siết chặt quản lý, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm là cần thiết. Tuy nhiên, muốn nâng cao chất lượng quản lý thì phải có giải pháp tốt, đồng bộ. Thực trạng “một quả trứng gánh 5 loại phí” như báo NTNN nêu là vô lý và chứng tỏ chưa có giải pháp quản lý tốt và đồng bộ.

img
Để một quả trứng tới tay người tiêu dùng, hộ chăn nuôi phải đóng tới 5 lần phí kiểm dịch.

Công tác quản lý dịch bệnh thuộc về ngành nông nghiệp, trong khi đó việc ban hành chính sách thuế, phí về thú y lại thuộc ngành tài chính. Thông tư 04 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1.3.2012 có nhiều điểm chưa hợp lý và chưa hẳn qua đó sẽ tăng chất lượng quản lý, kiểm soát dịch bệnh. Công tác quản lý dịch bệnh đang thực hiện ở ngay tại các trang trại, gia trại.

Quy trình chăn nuôi an toàn đã được ban hành và nhiều nơi đã và đang được ngành nông nghiệp và ND áp dụng. Đã gọi là chăn nuôi an toàn theo quy trình thì ắt các chủ trang trại, gia trại phải tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, trong đó có lĩnh vực thú y. Khi xuất bán và lưu thông các sản phẩm gia cầm trong đó có trứng thì đương nhiên các chủ trang trại, gia trại phải có giấy kiểm dịch. Trong giấy kiểm dịch này ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn chăn nuôi...

Giấy kiểm dịch ngay từ đầu ra này phải được xem như là giấy thông hành cho sản phẩm trong quá trình lưu thông mà không phải chịu các loại phí khác như nội dung Thông tư 04 của Bộ Tài chính. Đội ngũ thú y viên, hệ thống trạm thú y cấp huyện cần làm tốt công tác kiểm dịch ngay tại trang trại, gia trại.

Các chốt, trạm kiểm dịch chỉ nên được thiết lập khi xuất hiện nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh. Kinh phí tiêu trùng, khử độc khi đó là do ngân sách nhà nước chi trả. Với việc các chốt, trạm tích cực phun thuốc tiêu trùng, khử độc và thu phí vận chuyển các sản phẩm gia cầm như hiện nay có cảm tưởng vì mục đích tăng thu hơn là vì mục đích kiểm soát dịch bệnh.

Để khuyến khích người ND chăn nuôi, nhất là chăn nuôi an toàn, giảm những chi phí chưa hợp lý trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm gia súc, gia cầm, Hội NDVN đề nghị Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính cần xem xét lại quy trình quản lý, cũng như thu phí hiện nay trong lĩnh vực kiểm dịch, thú y. Những khoản thu phí vô lý, không cần thiết trong kiểm dịch cần được các ngành chức năng sớm bãi bỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem