Đi ăn buffet liên miên nhưng rất ít người biết rằng nên tránh những món này

Huyền Anh (Theo RD) Thứ hai, ngày 31/12/2018 09:55 AM (GMT+7)
Tiệc buffet là lựa chọn của khá nhiều người trong các cuộc liên hoan cuối năm. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào ở đó cũng lành mạnh và an toàn cho sức khỏe.
Bình luận 0

1.Thực phẩm chiên rán

img

Những thực phẩm này được chế biến với lượng lớn dầu ăn với hàm lượng chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa cao. Vì thế, những món ăn này sẽ phá hủy mọi cố gắng để duy trì ăn uống cân bằng của bạn.

2. Rau mầm

img

Rau là lựa chọn hàng đầu khi bữa ăn đó có quá nhiều món chứa hàm lượng calo cao như trong một bữa buffet. Tuy nhiên, rau mầm là một ngoại lệ.

Rau mầm được trồng trong môi trường ẩm ướt và khó rửa sạch nên khả năng vẫn có những vi khuẩn có hại không thể làm sạch hết. Để tránh mọi nguy cơ ngộ độc thực phẩm, người ăn cần hạn chế việc tiêu thụ loại rau này và lựa chọn các loại rau khác như ớt chuông, cà rốt, dưa chuột...

3. Sushi

img

Ở nhiều nhà hàng buffet, các đầu bếp thường phải chế biến rất nhiều sushi một lúc dẫn đến việc vệ sinh an toàn thực phẩm có khả năng không được đảm bảo. Chưa kể cá hồi sống tại một nơi mà bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích liệu có bảo đảm tuyệt đối. Do đó để an toàn, tránh bị ngộ độc, chuyên gia dinh dưỡng đưa ra lời khuyên bạn nên rất hạn chế lựa chọn chúng khi đi ăn buffet.

4. Các món ăn chế biến từ sữa

img

Các món làm từ sữa có thể sẽ chứa rất nhiều chất béo bão hòa, lượng cholesterol trong máu sẽ tăng cao khi bạn nạp đồ ăn vào cơ thể và ảnh hưởng gián tiếp tới hệ tim mạch.

Ngoài ra, những món ăn này thường có xu hướng nhanh hỏng nếu để tiếp xúc với nhiệt độ phòng quá lâu. Vì vậy, thay vì chọn mì ống sốt kem, súp kem… hãy chọn những món có nhiều rau xanh hoặc cà chua với hàm lượng chất béo thấp hơn.

5. Đồ uống có đường

img

Thông thường khi ăn buffet sẽ có nhiều đồ uống cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên, thực chất đồ uống nhiều đường cũng góp phần làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể. Những đồ uống như nước ngọt, trà đường, nước chanh, nước cam đều chứa nhiều đường. Lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe vẫn là nước lọc hoặc trà đá.

6. Nước sốt

img

Nếu bạn là người ăn kiêng hoặc đang giảm cân, thanh lọc cơ thể thì hãy lưu ý điều này. Hãy cảnh giác với những món ăn đẫm nước sốt đẹp mắt. Những món ăn nhiều sốt không chỉ khiến bạn không kiểm soát được cân nặng mà đôi khi chúng còn chứa phụ gia hóa học để kích thích hương vị món ăn.

Nấu ăn thường xuyên nhưng bạn đã biết đâu là thực phẩm không nên rửa trước khi nấu chưa?

Hóa ra không phải thực phẩm nào rửa trước khi nấu đều là tốt, nếu không biết có thể vô tình rước bệnh vào người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem