Di dời cột điện “mọc” giữa đường ở xã nông thôn mới của Ninh Bình sau phản ánh của Báo Dân Việt

Vũ Thượng Thứ tư, ngày 13/03/2024 11:34 AM (GMT+7)
Liên quan đến cột điện “mọc” chình ình giữa đường tại xóm 8A (xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm khác về điện. Sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và di dời cột điện đến vị trí mới.
Bình luận 0

Sáng 13/3, ông Bùi Văn Lương-Chủ tịch UBND xã Cồn Thoi cho biết: "Cột điện nằm giữa đường tại xóm 8A (xã Cồn Thoi) đã di dời đến vị trí mới, sau khi Dân Việt có thông tin. Xin cảm ơn rất nhiều".

Di dời cột điện “mọc” giữa đường ở xã nông thôn mới của Ninh Bình sau phản ánh của Báo Dân Việt- Ảnh 1.

Cột điện tại xóm 8X (xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã di dời đến vị trí mới. Ảnh: NDC

Bà M.T.D xóm 8A (xã Cồn Thoi) bày tỏ: "Chúng tôi cảm thấy rất vui và yên tâm khi cột điện đã di dời. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này tầm nhìn thông thoáng, không còn lo phải va chạm vào cột điện. Chúng tôi xin cảm ơn".

Di dời cột điện “mọc” giữa đường ở xã nông thôn mới của Ninh Bình sau phản ánh của Báo Dân Việt- Ảnh 2.

Vị trí cột điện chình ình giữa đường tại xóm 8 (xã Cồn Thoi) đã cắt bỏ. Ảnh: NDC

Trước đó, Dân Việt có thông tin "Cột điện "mọc" giữa đường nông thôn mới sạch đẹp của một xã nông thôn mới ở Ninh Bình". Cụ thể, tại xóm 8A (xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) xuất hiện cột điện "mọc" chình ình trên đường nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, ở vị trí chân cột điện còn xuất hiện vết nứt nguy cơ đổ sập xuống, uy hiếp tính mạng hộ dân phía dưới.

Di dời cột điện “mọc” giữa đường ở xã nông thôn mới của Ninh Bình sau phản ánh của Báo Dân Việt- Ảnh 3.

Cột điện tại xóm 8A, xã Cồn Thoi trước khi Báo điện tử Dân Việt thông tin. Ảnh: VT

Tuy nhiên, cột điện nằm giữa đường xóm 8A (xã Cồn Thoi) đã lâu, từng xảy ra va chạm giữa người tham gia giao thông với cột điện, thế nhưng chưa thấy có đơn vị nào lắp đặt biển báo hay đến di dời.

Bên cạnh nguy cơ mất an toàn giao thông, người dân còn lo lắng về vấn đề an toàn điện bởi lẽ những công tơ điện chỉ cách mặt đất khoảng hơn 1 mét. Việc này có thể khiến trẻ con hiếu động không may với tới hoặc thời điểm mưa gió, bão lũ tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem