đi lạc

  • Nước xuống. Đó là ở những vùng nước trũng và có nước nổi mạn sông Tiền, sông Hậu. Ở đó cá linh đông như trẩy hội, cua đồng bụng đầy gạch son và tép trấu kéo bằng vải mùng có thể được nửa xuồng một lần lưới.
  • Công viên nhỏ sáng sớm rất sinh động. Sinh động ở mật độ người đi thể dục. Một nhóm nữ trung niên thể dục thẩm mỹ, mỗi ngày một màu áo đồng phục rất vui mắt. Mấy đôi ông bà tự giăng lưới cho hai sân cầu lông, hai cặp chơi thì mấy cặp kia ngồi cà phê trên những chiếc ghế nhựa và la hét cổ vũ, khích bác. Mấy đứa trẻ béo phì “bị” cha mẹ trẻ kèm cho đi xe đạp hoặc nhảy dây.
  • Hội An bây giờ nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng không phải người Việt Nam nào cũng dễ đặt chân đến Hội An. Cũng như rất nhiều người còn chưa một lần đến Hà Nội, nói chi Sài Gòn.
  • Buổi sớm mùa xuân năm nào không nhớ rõ. Một buổi dã ngoại ghé nhà một người bạn của chồng ở ngoại thành Hà Nội. Xe máy qua cầu Chương Dương rồi đi nữa, đi nữa. Vùng cây nhãn hiện ra, biết nơi này đã gần Hưng Yên lắm rồi.
  • Mỗi sáng sớm, ở công viên nhỏ ven Sài Gòn có ba, bốn phụ nữ đội sương ra sông múc nước. Họ là cư dân của cuộc sống đô thị, nhà chung cư, lương hưu lửng túi, chồng con đề huề. Nhìn họ biết gốc gác dân châu thổ sông Hồng, hoặc dân khúc ruột miền Trung đi dài vô và cùng với chồng dừng lại với cái túi chứa Sài Gòn.
  • Một cô gái từ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã đoàn tụ với gia đình 17 năm sau khi lạc mất bố mẹ.
  • Khoảng 19h30 ngày 22.12, thấy bé gái Sophia, 2 tuổi một mình ra khỏi nhà, chú cún Poppy lập tức đi theo. Poppy đã đi theo Sophia, bảo vệ an toàn cho bé gái khi cả 2 lang thang bên ngoài gần như suốt đêm.
  • Để có những quả lê, trái bầu có hình thù độc đáo, anh Hào đã phải gắn khuôn nhựa vào quả lê khi chúng còn nhỏ trong một thời gian nhất định...
  • Anh Hào hiện đang thu hoạch khoảng 60.000 quả bầu có hình Phật Bà Quan Âm.
  • Hôm nay (22.7), Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa liên lạc với gia đình đến đón bé trai 14 tuổi đi xe đạp lạc đường từ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vào tận huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), khoảng 220 km.