Dịch tả lợn châu Phi lan nhanh, Việt Trì phải tiêu hủy 578 con lợn

Ngô Hùng Thứ sáu, ngày 17/05/2019 16:50 PM (GMT+7)
Theo UBND TP.Việt Trì, ngày 17/5, ngoài xã Trưng Vương phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, còn có thêm xã Sông Lô, phường Minh Nông và phường Bạch Hạc cũng xuất hiện dịch bệnh này.
Bình luận 0

Trước đó, chiều ngày 16/5, UBND TP.Việt Trì đã công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Trưng Vương, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo chính quyền xã và các phường, xã, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp dập dịch; xác định vùng nguy hiểm và vùng bị uy hiếp.

img

Bệnh dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 16/5, tại xã Trưng Vương, TP.Việt Trì, Phú Thọ. (Ảnh Báo Phú Thọ)

Tính đến trưa 17/5, tổng số lợn bị tiêu hủy trên địa bàn TP.Việt Trì là 578 con gồm lợn nái, đực giống, lợn thịt, lợn con. Hiện nay UBND TP.Việt Trì đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương tiến hành đào hố để triển khai tiêu hủy, chôn lấp ngay chiều hôm nay.

Theo thống kê sơ bộ, hiện tổng đàn lợn của TP.Việt Trì có trên 19.000 con, tập trung ở các xã, phường: Chu Hóa, Kim Đức, Sông Lô, Bạch Hạc, Thanh Đình. Theo đánh giá của cơ quan thú y, nguy cơ lây nhiễm bệnh trên diện rộng rất cao, đặc biệt là các xã, phường đã có dịch. Vì vậy người chăn nuôi cần thực hiện triệt để các giải pháp khử trùng tiêu độc, cách ly khu vực chăn nuôi để hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem