Dịch tai xanh lan ra 19 tỉnh phía Nam

Thứ sáu, ngày 13/08/2010 05:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến thời điểm này (12 - 8), theo ông Văn Đăng Kỳ- Trưởng phòng Dịch tễ (Cục Thú y), đã có 22 tỉnh, thành phố trong cả nước có dịch lợn tai xanh (DTX)
Bình luận 0
img
Giết mổ lậu vẫn tràn lan tại Bà Rịa-Vũng Tàu gây lây lan dịch.

Đến thời điểm này (12 - 8), theo ông Văn Đăng Kỳ- Trưởng phòng Dịch tễ (Cục Thú y), đã có 22 tỉnh, thành phố trong cả nước có dịch lợn tai xanh (DTX) là: Nghệ An, Cao Bằng, Sóc Trăng, Tiền Giang, Lào Cai, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Hậu Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Tây Ninh và An Giang.

Theo Chi cục Thú y Lâm Đồng, từ ngày 27 - 7 đến 9 - 8, DTX bắt đầu xuất hiện trên tổng đàn lợn 16.527 con ở 11/12 xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Cát Tiên. Riêng ngày 10-8, trên địa bàn huyện Cát Tiên lại tiếp tục phát sinh ổ dịch tại 5 thôn của 11 xã trên tổng đàn 1.626 con. Huyện đã tiến hành tiêu hủy 3.596 con mắc bệnh. Địa phương đã tiến hành hỗ trợ 17.500 đồng/kg.

Còn theo báo cáo của Chi cục Thú y Tây Ninh, từ ngày 7 - 8, DTX bắt đầu xuất hiện và đến 10 - 8 dịch đã lan ra 22 xã, thị trấn của 4 huyện là Tân Biên, Gò Dầu, Bến Cầu, Tân Châu, với tổng số 4.791 con lợn mắc bệnh. Theo Sở NN&PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu, đến ngày 10-8 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 6 ổ DTX ở 5 hộ chăn nuôi tại phường Phước Hưng, xã Tân Hưng (TX. Bà Rịa);

Xã Kim Long (huyện Châu Đức); phường 11,12 (TP.Vũng Tàu) với tổng đàn hơn 300 con. Theo báo cáo của Cơ quan Thú y vùng VI, từ ngày 20 - 7 đến 10 - 8, DTX đã lan rộng ra 32 xã phường, thị trấn thuộc 6 huyện, thị xã của tỉnh Bình Dương, với tổng số lợn mắc bệnh là 5.441/7.936 con. Ngày 11-8, UBND tỉnh An Giang cũng đã công bố DTX tại xã Mỹ Hoà Hưng (TP.Long Xuyên). Trước đó, ngày 27 - 7, DTX đã xuất hiện ở 54 hộ chăn nuôi với 1.414 con bị bệnh ở 8 phường, xã ở TP. Long Xuyên.

Cũng trong ngày 11-8, ông Dương Nghĩa Quốc - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp cho biết, kết quả xét nghiệm lợn chết ở xã Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò) bị DTX.

Như vậy, “bão” tai xanh đã có mặt ở 19 tỉnh phía Nam. Theo ông Văn Đăng Kỳ, sở dĩ các tỉnh phía Nam bùng phát mạnh và lây lan nhanh là do quy mô chăn nuôi ở các hộ khá lớn, số lượng lợn nhiều nên khi có dịch thì tốc độ lây lan nhanh, khả năng dập dịch hết sức khó khăn. Mặt khác, theo ông Kỳ, việc tiêm vaccin cho đàn lợn của các tỉnh phía Nam không theo kiểu tiêm phòng “cuốn chiếu” như các tỉnh phía Bắc nên nguy cơ lây lan rất cao và việc phòng dịch cũng hạn chế.

Ngày 12-8, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã đến kiểm tra công tác phòng chống DTX tại tỉnh Tiền Giang - địa phương có đàn lợn bị DTX nhiều nhất trong khu vực phía Nam với hơn 49.000 con bị bệnh. Bộ trưởng chỉ đạo Tiền Giang cần kiên quyết, tích cực hơn trong công tác đối phó với dịch bệnh tai xanh trên lợn; tập trung tuyên truyền, giám sát đàn lợn, khống chế bao vây mầm bệnh, tiêu hủy ngay những con lợn bệnh nặng để chống lây lan.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem