Diêm dân dài cổ đợi doanh nghiệp

Thứ năm, ngày 12/08/2010 09:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau 2 tháng, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (TCTLTMB) triển khai thu mua tạm trữ 200 nghìn tấn muối cho diêm dân, nhưng hiện nay diêm dân Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn như ngồi trên đống lửa, bởi hàng chục nghìn tấn muối không bán được.
Bình luận 0

Những năm trước vào những ngày này, diêm dân đã bắt tay vào công việc đắp bờ, sửa sang lại ruộng muối chuẩn bị bước vào vụ mới. Vậy mà năm nay, tại các "vựa" muối như xã An Ngãi (huyện Long Điền); xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu); xã Tân Phước (huyện Tân Thành)… hàng trăm đống muối đang chất cao.

Dẫn chúng tôi đi xem cánh đồng muối, ông Huỳnh Văn Thuyết - Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối Chợ Bến, huyện Long Điền cho biết: "Những đống muối này bà con thu hoạch cách đây 5 tháng, đến nay vẫn chưa bán được. Xã An Ngãi hiện còn gần 40.000 tấn muối đang tồn đọng. Bao nhiêu vốn liếng ngư dân đã bỏ vào ruộng muối, trong khi hiện nay giá muối không những giảm mạnh mà bán chẳng ai mua".

Diêm dân Nguyễn Văn Gia (xã An Ngãi) than: “Gia đình tôi còn 600 tấn muối nằm chỏng chơ ngoài đồng, kéo theo hơn 200 triệu đồng tiền vốn bị "kẹt". Không bán được muối, có thể vụ muối tới tôi sẽ "treo ruộng".

Không chỉ ông Gia mà hàng trăm diêm dân Bà Rịa- Vũng Tàu đang trong tình trạng khó khăn. "Tuy nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất cho vay đầu tư sản xuất vụ mới, nhưng muối không bán được nên chúng tôi không mấy mặn mà với khoản vay hỗ trợ này, mà chỉ mong bán được muối"- bà Nguyễn Thị The, phường 12, TP.Vũng Tàu bày tỏ.

Theo thống kê của Chi cục Phát triển nông thôn Bà Rịa- Vũng Tàu , vụ muối vừa qua, toàn tỉnh có 1.173ha diện tích đất làm muối, sản lượng ước khoảng 86.400 tấn. Hiện, lượng muối tồn đọng trong dân khoảng 60% tổng sản lượng. Tại thời điểm này, diêm dân bán muối với giá từ 450-500 đồng/kg, thấp hơn so với giá thành.

Tuy nhiên, theo ông Ngô Thanh Nghị - Chi cục Phó Chi cục Phát triển nông thôn, việc thu mua muối cho diêm dân vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, do chính sách đưa ra hơi trễ, cuối tháng 7-2010 Chi cục mới tiếp nhận được văn bản nên tại thời điểm này diêm dân chưa được hưởng lợi từ việc hỗ trợ của Chính phủ. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh muối trong tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ nên hệ thống kho bãi không bảo đảm, vì thế năng lực thu mua muối chỉ đạt khoảng gần 30%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem