điểm sàn
-
Ngày 20.8, các trường ĐH-CĐ bắt đầu xét tuyển nguyện vọng (NV) bổ sung. Năm nay, khối ngành nông - lâm - ngư bắt đầu ghi nhận thực tế “được mùa”...
-
ĐH Sư phạm Hà Nội chỉ xét tuyển NV2 một số ngành ở hệ ĐH trong khi đó, ĐH Văn hoá Hà Nội dành vài trăm chỉ tiêu xét tuyển NV bổ sung cho cả hệ ĐH, CĐ và liên thông.
-
Sáng nay, 13,8, ba trường ĐH Tây Nguyên và ĐH Tây Đô, ĐH Tây Bắc công bố điểm chuẩn chính thức hệ ĐH và CĐ.
-
Ngay sau khi công bố điểm chuẩn NV1, một số trường như: ĐH Cần Thơ, ĐH Võ Trường Toản, ĐH Lạc Hồng, ĐH Phan Thiết, ĐH Hoa Sen... tuyển hàng nghìn chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho cả hai bậc ĐH và CĐ.
-
Đó là hai trường ĐH Lao động, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cả hai trường này đều có mức điểm trúng tuyển gần như ở mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT.
-
Với trường ĐH Công đoàn điểm chuẩn cao nhất là 19 điểm, trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn.
-
Thêm một loạt các trường ĐH, CĐ công bố điểm chuẩn, trong đó có trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Văn Hóa TP.HCM, Trường ĐH An Giang, ĐH Bình Dương, ĐH Đồng Tháp.
-
Với mặt bằng điểm thi ĐH-CĐ tăng, năm nay, điểm chuẩn của nhiều trường tăng khá cao, nhất là những trường thuộc tốp trên, trường trọng điểm.
-
Chiều qua 9.8, trường ĐH Y Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào trường. Theo đó, điểm chuẩn ngành Bác sĩ Đa khoa là 27,5 điểm (thấp hơn 0,5 điểm so với điểm chuẩn dự kiến), như vậy, với 9 điểm/môn, TS vẫn trượt ĐH.
-
Đại diện Phòng Đào tạo Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho biết: “Khi Bộ GDĐT công bố điểm sàn chỉ bằng năm 2012 thì chúng tôi mới bớt lo”.