Điểm sáng ở Hà Nội, quận hỗ trợ huyện xây dựng NTM, huyện Phú Xuyên nhận hơn 36 tỷ đồng từ đầu năm

Minh Ngọc Chủ nhật, ngày 30/06/2024 06:25 AM (GMT+7)
Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2024 của Hà Nội đạt trên 19.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng huyện Phú Xuyên được hai quận Hai Bà Trưng và Bắc Từ Liêm ủng hộ trên 36 tỷ đồng.
Bình luận 0

Mới đây, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả quý II, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, đến nay, thành phố có thêm 75 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 48 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao đến nay là 186 xã và 68 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Trong tháng 6, thành phố đã thẩm định thêm 2 xã đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao và 8 xã đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2024 là trên 19.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố 36%, ngân sách huyện 59%, ngân sách xã 1,9%, vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước 2%.

Điểm sáng ở Hà Nội, quận hỗ trợ huyện xây dựng NTM, huyện Phú Xuyên nhận hơn 36 tỷ đồng từ đầu năm- Ảnh 1.

Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô

Từ năm 2021 đến nay, có 10 quận thuộc thành phố đã hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí là 867 tỷ đồng.

Riêng 6 tháng đầu năm, huyện Phú Xuyên nhận hỗ trợ từ 2 quận, đó là: Bắc Từ Liêm 30,7 tỷ đồng và Hai Bà Trưng 5,5 tỷ đồng.

Trong kế hoạch những tháng cuối năm, thành phố phấn đấu, tháng 7 có 4 huyện: Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đông Anh được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; phấn đấu cuối năm 2024 có thêm 3 huyện: Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024; thành phố có thêm ít nhất 40 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 35 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, để thành phố về đích hoàn thành xây dựng NTM, Hà Nội cần có 20% số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Để đạt được mục tiêu này, thành phố cần có ít nhất 4 huyện đạt NTM nâng cao.

Ngoài ra, còn có 7 chỉ tiêu khác cần phải thực hiện. Trong đó, có việc phải phấn đấu đưa thu nhập của người nông dân đạt 75 triệu đồng/người/năm, đây là mục tiêu rất cao (năm 2023 mới 66 triệu đồng, tăng 9 triệu đồng/năm là rất cao).

Bà Tuyến cho hay, năm 2024, thành phố phấn đấu sẽ hoàn thành 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, qua đó giúp thành phố cán đích hoàn thành nông thôn mới, cũng là hoàn thành một chỉ tiêu quan trọng đã nêu tạị Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem