điểm thi
-
Cuộc chạy đua nộp hồ sơ ĐKXT đợt 1 đã khép lại. Nhưng kể cả những người đã trúng tuyển liệu có hài lòng với chỗ ngồi mình “kiếm” được trên giảng đường?
-
Dự báo từ hôm nay, thí sinh phía Bắc đổ bộ vào Nam khiến cuộc đua xét tuyển thêm khốc liệt.
-
Qua 10 ngày xét tuyển đầu tiên, sân chơi thuộc hẳn về các trường ĐH công lập với số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển nhiều áp đảo và thu hút các thí sinh đạt điểm cao.
-
“Dựa vào dữ liệu phổ điểm chi tiết theo từng khối, thí sinh có thể biết được vị trí, xếp hạng của mình trong từng khối thi truyền thống A, A1, B, C, D”, Bộ GD-ĐT cho hay.
-
“Đó là một sự thực chấp nhận được. Nó từng bước siết lại tính nghiêm túc trong các kỳ thi. Thi mà đỗ hết thì thi làm gì? Hơn nữa, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao cũng không thúc đẩy các em học tập”, GS.TS.Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhận định.
-
“Không phải thí sinh điểm cao chọn các trường top trên bởi cũng có em điểm cao nhưng chọn trường top dưới theo ý thích”, PGS.TS. Hoàng Minh Sơn, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa nói.
-
Ngay sau khi Bộ Giáo dục công bố điểm thi THPT quốc gia, trên Facebook ngập tràn dòng chia sẻ của các sĩ tử với đủ cảm xúc vui, buồn.
-
Điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia gồm: tổng điểm 4 bài thi thí sinh đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích và điểm trung bình cả năm lớp 12.
-
Năm nay, việc tra cứu điểm thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel cung cấp miễn phí qua nhiều kênh, trong đó các website của Bộ, của Viettel, của 1 số cơ quan truyền thông, và đặc biệt có thêm hình thức mới là qua ứng dụng OTT Mocha của Viettel.
-
Sau khi có điểm thi THPT 2015, thí sinh cần thường xuyên theo dõi thông tin trường ĐH-CĐ đã đăng ký để có quyết định chính xác.