Đỗ Thanh Nhơn
-
Nếu không có lời tấu của Tống Phúc Thiêm thì chưa hẳn Đỗ Thành Nhơn đã phải rơi đầu. Vì thế, Tống Phúc Thiêm được các sử gia đương thời xếp vào hàng đại ác...
-
Theo sách Đại Nam chính biên liệt truyện thì sinh thời, Lê Văn Quân là người ít học, nhưng tính khí lại hẹp hòi, nhỏ nhen và về sau ông chết cũng bởi tính khí ấy....
-
Tống Phước Thiêm đã tâu với Nguyễn Ánh rằng, Đỗ Thanh Nhơn ôm lòng Tào Tháo, không thể không trừ hắn đi. Nghe lời vị quan này, Nguyễn Ánh cho gọi Đỗ Thanh Nhơn vào dinh để bàn công việc. Khi Đỗ Thanh Nhơn đến thì liền bị vệ sĩ xông ra bắt giết...
-
"Gia Định tam hùng" là danh hiệu người đời dùng để nói về 3 người dũng tướng của Nguyễn Ánh (vua Gia Long).
-
Gây thù chuốc oán được cho là nguyên nhân cái chết của Đỗ Thanh Nhơn. Cũng có ý kiến cho rằng, do lập được nhiều công lớn, uy thế lừng lẫy làm lu mờ cả địa của chúa Nguyễn.
-
Cái chết không ngờ của Đỗ Thanh Nhơn- viên mãnh tướng không chết nơi sa trường mà chết ngay trong cung vị chúa mà mình phụng sự. Đỗ Thanh Nhơn là viên tướng đầu tiên của Gia Định tam hùng chết sớm nhất.
-
Đỗ Thanh Nhơn là vị dũng tướng dưới thời chúa Nguyễn Phúc Ánh. Cùng với Võ Tánh, Châu Văn Tiếp, ông là một trong “Gia Định tam hùng”.