Đoàn khách quốc tế theo tuyến đường sông đầu tiên quay lại Việt Nam, chọn TP.HCM tham quan, du lịch

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 19/07/2022 18:05 PM (GMT+7)
Đoàn khách quốc tế theo tuyến du lịch đường sông đầu tiên quay lại Việt Nam sau hai năm dịch Covid-19, chọn TP.HCM làm điểm đến đầu tiên. Sau khi tham quan TP.HCM, đoàn sẽ đi tàu Indochine 2 đến Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc, Tân Châu…
Bình luận 0

Sau hai năm dịch bệnh Covid-19, khách du lịch quốc tế đang dần quay trở lại TP.HCM. TP vừa đón đoàn khách quốc tế theo loại hình du lịch đường sông đầu tiên quay trở lại Việt Nam.

Đơn vị tổ chức tour cho đoàn khách này là Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist. Đại diện Saigontourist cho biết đây là đoàn khách quốc tịch Úc đi theo loại hình du lịch đường sông (tàu sông Indochine 2).

Đoàn khách quốc tế đường sông đầu tiên quay lại Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn khách Úc tham quan Bưu điện Thành phố. Ảnh: H.Mai

Chương trình liên tuyến 9 ngày 8 đêm theo hành trình trên sông từ TP.HCM đi Mỹ Tho - Cái Bè - Vĩnh Long - Sa Đéc - Châu Đốc và nối tuyến Campuchia. 

"Đây là đoàn khách quốc tế theo hành trình đường sông đầu tiên trở lại Việt Nam từ đầu năm 2020", đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết.

Theo lịch trình, đoàn tham quan city tour tại TP.HCM và địa đạo Củ Chi, sau đó, chính thức bắt đầu hành trình du lịch bằng tàu sông (tàu Indochine 2) đi Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc, Tân Châu xuôi theo dòng sông Mê Kông và ghé thăm các điểm đến nổi bật, trải nghiệm chợ nổi và tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương, đến Campuchia vào chiều 22/7 qua cửa khẩu Vĩnh Xương.

Đoàn khách quốc tế đường sông đầu tiên quay lại Việt Nam - Ảnh 2.

Đoàn khách Úc tham quan chợ Bình Tây. Ảnh: H.Mai

Cuối tuần trước, TP.HCM cũng đã đón đoàn 460 khách Ấn Độ. Đây là một trong những đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị) từ Ấn Độ lớn nhất đến Việt Nam.

Đoàn khách được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Công ty CP Quản lý điểm đến châu Á tích cực giới thiệu để lựa chọn TP.HCM là điểm đến lý tưởng cho các lịch trình hội nghị MICE và tham quan du lịch. 

Kết hợp chương trình hội nghị, đoàn khách Ấn Độ này đã thưởng thức ẩm thực, ngắm sông Sài Gòn trên du thuyền Indochina Queen Rivercruiser, tham gia các hoạt động mua sắm, giải trí tại trung tâm TP.HCM và sau đó là trải nghiệm tham quan Đồng bằng sông Cửu Long…

Theo thống kê, lượng khách du lịch quốc tế đến TP.HCM trong nửa đầu năm 2022 đạt gần 478.000 lượt khách, trong khi cùng kỳ năm ngoái gần như là con số 0. 

Theo các doanh nghiệp, từ khi mở cửa du lịch đến nay, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nói chung và TP.HCM có tăng nhưng vẫn còn khiêm tốn. 

Giai đoạn nửa cuối năm, các doanh nghiệp sẽ tích cực thu hút khách du lịch quốc tế, góp phần vào chiến lược phục hồi khách quốc tế của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Khách du lịch tăng vọt, TP.HCM hướng tới mục tiêu trung tâm du lịch của châu Á. Video: Hồng Phúc

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem