Đội chiến hạm bảo vệ tàu sân bay Trung Quốc có gì đáng gờm?

Thứ hai, ngày 26/12/2016 19:30 PM (GMT+7)
Đội chiến hạm bảo vệ tàu sân bay Liêu Ninh gồm các tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu săn ngầm và tàu hậu cần hiện đại nhất của Trung Quốc.
Bình luận 0

img  

Hải quân Trung Quốc hôm 24/12 thông báo tàu sân bay Liêu Ninh cùng đội tàu hộ tống sẽ tiến hành một cuộc "diễn tập xa bờ" nhưng không cung cấp thông tin về địa điểm và lộ trình. Tham gia hộ tống tàu Liêu Ninh thực hiện cuộc diễn tập lần này có 7 tàu chiến, bao gồm ba tàu khu trục, hai tàu hộ tống, một tàu chống ngầm và một tàu hậu cần.

img  

Tàu khu trục 171 Haikou, lớp Type 052C (Lữ Dương II) thuộc hạm đội Nam Hải của Trung Quốc. Tàu khu trục lớp Lữ Dương II dài 154m, trọng tải 7.000 tấn, được trang bị 48 tên lửa phòng không HQ-9, hệ thống pháo phòng thủ tầm gần Type 730 CIWS và các hệ thống radar do Trung Quốc tự sản xuất.

img  

Tàu khu trục 151 Zhengzhou thuộc hạm đội Đông Hải, Trung Quốc, cũng thuộc lớp Lữ Dương II.

img  

Tàu khu trục 173 Changsha, lớp Type 052D (Lữ Dương III), thuộc hạm đội Nam Hải. Tàu khu trục lớp Lữ Dương III là mẫu khu trục hạm hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay, được phát triển dựa trên phiên bản Lữ Dương II, với cải tiến quan trọng nhất là hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng VLS.  Hải quân Trung Quốc khẳng định Lữ Dương III có thể mạnh ngang tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ.

img  

Tàu hộ tống 538 Yantai, lớp Type 054A (Giang Khải I), thuộc hạm đội Bắc Hải. Tàu hộ tống lớp Giang Khải I dài 134 m, tải trọng 4.000 tấn, được trang bị 32 tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-7, tên lửa chống hạm YJ-83 cùng hệ thống pháo hạng nhẹ 30 mm.

img  

Tàu hộ tống 547 Linyi, hạm đội Bắc Hải, cũng thuộc lớp Giang Khải I.

img  

Tàu chống ngầm 594 Zhuzhou, lớp Type 056 A (Giang Đảo I). Giang Đảo I dài 89 m, tải trọng 1.500 tấn. Hệ thống vũ khí bao gồm 4 tên lửa chống hạm YJ-83, một ụ pháo 76 mm, hệ thống tên lửa phòng không HQ-10, 6 ống phóng ngư lôi chống ngầm và các thiết bị thủy âm hiện đại để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương.

img  

Tàu hậu cần 966 Gaoyouhu, lớp Type 903A, thuộc hạm đội Đông Hải. Tàu dài 178 m, tải trọng 23.000 tấn, có thể chuyên chở 11.000 tấn hàng hóa.

Nguyễn Hoàng (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem