Đồng bằng sông Hồng
-
62% các hộ sản xuất trong các làng nghề gỗ truyền thống buộc phải giảm năng lực, thu nhập của các hộ giảm gần 90% trong khi nguồn vốn phục vụ tái sản xuất đang thiếu hụt là những khó khăn mà 6 làng nghề gỗ nổi tiếng ở Đồng bằng sông Hồng đang gặp phải.
-
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2021, giá thức ăn chăn nuôi tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2020... Đây là thời điểm và lợi thế cho phát triển sản xuất ngô và ngô sinh khối trong nước.
-
Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến khó lường, nên vụ lúa năm 2021 ở Miền Bắc diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng 40oC, nhân công gieo cấy không có mà thời vụ gieo cấy lại ngắn có thể gieo cấy không kịp lịch thời vụ … tiếp tục là chủ đề nóng trong chính câu chuyện của người nông dân ở đồng bằng sông Hồng.
-
Để chấm dứt tình trạng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí tại các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. Trong đó nhấn mạnh việc các địa phương cần xử lý nghiêm việc đốt rơm rạ.
-
Mỗi dịp tháng 10 âm lịch, người nông dân sinh sống ven đê sông Thái Bình (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) lại mất ăn, mất ngủ để thu lượm lộc trời. Đó là loài rươi, loài sinh vật thân mềm được nhiều thực khách săn đón như một đặc sản từ thiên nhiên.
-
“Chương trình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả có tác động lớn đến việc đánh thức tiềm năng đồng ruộng, góp phần thay đổi nhận thức của người nông dân trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, tạo bước chuyển linh hoạt trong sản xuất nông nghiệp...” - ông Lê Quốc Thanh-Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia đánh giá.
-
Đợt 3 lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ kết thúc lúc 24h hôm nay (25/2). Tính đến 15h ngày 25/2, hiện chỉ còn TP. Hà Nội và Hải Dương có khoảng gần 4.000ha chưa lấy nước đổ ải.
-
Trực tiếp đi kiểm tra việc lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa trên địa bàn Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã quyết định rút ngắn thời gian xả nước đợt 3 xuống còn 4 ngày (kế hoạch 6 ngày); đồng thời việc gieo cấy vụ đông xuân 2020 - 2021 sẽ hoàn thành trước ngày 3/3.
-
Theo ông Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), với những dự báo khả quan về thời tiết, các địa phương tuân thủ đúng lịch thời vụ, vụ đông xuân 2020 – 2021 rất có khả năng được mùa lớn.
-
Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT), tính đến ngày 2/2, diện tích có nước trung bình toàn khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 430.401ha, đạt 82,4% kế hoạch, tăng 61,3% so với thời điểm kết thúc đợt 1, sẵn sàng cho gieo cấy vụ đông xuân 2020 – 2021.