Đồng Nai: Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ bảy, ngày 07/01/2012 05:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo báo cáo của Sở LĐTBXH Đồng Nai, năm 2011 các chỉ tiêu quan trọng được giao như đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giảm nghèo, giới thiệu và giải quyết việc làm... đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
Bình luận 0

Cụ thể: Năm 2011, cả tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 92.000 người, tuyển mới và đào tạo nghề cho 71.900 người. Ngoài ra, toàn tỉnh đã giảm được 11.018 hộ nghèo, trong đó giảm nghèo vượt chuẩn hơn 10.000 hộ (đạt 140% kế hoạch).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thành Trí cho biết, năm 2012 ngành LĐTBXH sẽ chú trọng hơn nữa tới chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là đào tạo nghề cho người nghèo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem